Theo dõi trên

Vụ căn nhà 3 tầng bị cháy: Cần cẩn trọng hơn với “bà hỏa”

14/06/2018, 17:15

BTO- Trải qua nhiều giờ kể từ lúc ngọn lửa bốc lên bên trong ngôi nhà cao 3 tầng của gia đình bà Lê Thị Xí (số 39B đường Triều Quang Phục, khu phố 1 phường Lạc Đạo), người dân sinh sống lân cận vẫn chưa hết bàng hoàng.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt vụ cháy

Khi ngọn lửa đã được khống chế, chủ nhà dọn đồ vật từ trong nhà ra ngoài, mọi người đã giật mình khi chứng kiến đồ vật trong nhà toàn là đồ dễ cháy như thùng carton, các loại chai nhựa, giấy gói… Và có nhiều ý kiến cho rằng, may kịp thời phát hiện nếu không sẽ cháy lớn hoặc may mà cháy ban ngày, chứ ban đêm nguy hiểm.

Vật dụng dễ cháy rất nhiều trong nhà khiến người ta giật mình

Qua tìm hiểu, ngôi nhà là nơi sinh sống và là cửa hàng Tạp hóa bán sỉ và lẻ đậu đường gia vị các loại của gia đình bà Xí. Hàng hóa phục vụ cho việc buôn bán phần lớn để ở tầng trệt và tầng 1, tầng 3 không nhiều.

Vụ việc hiện đang được các ngành chức năng làm rõ. Tuy nhiên đây cũng là thông điệp cảnh báo đến mọi nhà, cẩn thẩn với “bà hỏa”. Đặc biệt những gia đình buôn bán hàng hóa có nhiều vật dễ cháy nổ.

L.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ căn nhà 3 tầng bị cháy: Cần cẩn trọng hơn với “bà hỏa”