Theo dõi trên

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 2.327 hộ nghèo

02/04/2019, 09:28 - Lượt đọc: 87

BT- Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiếu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều thay đổi. Theo đó, tình hình sản xuất, đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào ngày càng ổn định. Người dân đã chuyển từ tập quán sản xuất lạc hậu, sang áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh, tăng vụ. Một số địa phương đã hình thành vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ công ích đã được đầu tư phát triển, giúp đồng bào yên tâm phát triển kinh tế.

                
   Kinh tế xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng    phát triển.

Tại thời điểm đầu năm 2003, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 24,63%. Tính đến ngày 31/12/2018, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 2.327 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,04%. Riêng số hộ nghèo của 17 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số có 1.412 hộ/5.288 khẩu, chiếm tỷ lệ 8,23%. Như vậy, qua 15 năm (2003 - 2018) tỷ lệ giảm hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số là 14,59%, bình quân giảm 0,97%/năm.

Mai Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 2.327 hộ nghèo