Theo dõi trên

Xã Chăm nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

07/06/2017, 08:24

BT- Năm 2017, xã Phan Hòa được huyện Bắc Bình chọn xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là xã thuần đồng bào Chăm sinh sống, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Chặng đường để công nhận Phan Hòa đạt chuẩn NTM đang đặt ra nhiều thách thức khi đây là địa phương có số tiêu chí đạt thấp nhất (8/19 tiêu chí) trong các xã đăng ký “về đích” NTM cuối năm nay. 

                
Mô hình trồng sen lấy hạt ở Phan Hòa.

Khởi sắc

Ông Thông Minh Linh – Chủ tịch UBND xã Phan Hòa cho biết: Phan Hòa là xã thuần đồng bào Chăm sinh sống, với xuất phát điểm thấp, hơn nữa thu nhập của phần lớn người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, do đó khi bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, nan giải nhất là các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo và giao thông nông thôn”. Qua sự nỗ lực của địa phương, chương trình xây dựng NTM đã làm bộ mặt nông thôn Phan Hòa khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 nâng lên được 28 triệu đồng. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,67%, hộ khá giàu ngày một tăng, toàn xã có 3 thôn đều được công nhận thôn văn hóa. Thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn, địa phương vận động người dân tích cực tham gia và đóng góp 685 triệu đồng làm các công trình giao thông nông thôn.

Trong sản xuất nông nghiệp, lúa là cây trồng chính chiếm 54,6% tổng diện tích gieo trồng hàng năm của địa phương. Vì vậy, tiêu chí về thủy lợi được huyện, xã quan tâm. Hàng năm, UBND xã Phan Hòa phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chi nhánh Bắc Bình thường xuyên tu bổ, nâng cấp hệ thông kênh mương Chà Vầu, Nha Mưng và hệ thống kênh Úy Thay - Đá Giá. Đồng thời thành lập tổ thủy nông để quản lý điều hành, huy động người dân nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới sản xuất. Đến nay hệ thống thủy lợi đảm bảo đáp ứng yêu cầu tưới tiêu trong sản xuất do nguồn nước từ thủy điện Đại Ninh tiếp nước cho hồ Cà Giây cho 100% diện tích hoa màu ven sông. Từ đó giúp đồng bào nơi đây có thể thâm canh tăng vụ, tăng sản phẩm nông nghiệp. Nhiều năm qua, xã đã triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ vốn cho bà con làm ăn. Đặc biệt, mô hình trồng sen lấy hạt được nhân rộng đã đem lại nhiều triển vọng tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông hộ.  

Để cảnh quan môi trường sạch hơn

Để đạt chuẩn cuối năm nay, xã Phan Hòa thực hiện thêm 11 tiêu chí, và địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó tiêu chí môi trường được đặc biệt quan tâm. Hiện nay người dân trong xã chủ yếu chăn nuôi thả rong gia súc trong khu dân cư, nước thải còn ứ đọng ở cuối tuyến hệ thống nước sinh hoạt thôn Bình Minh… Trao đổi vấn đề này, ông Linh cho biết: “Xã đang vận động bà con di dời đàn gia súc ra khỏi khu dân cư, xây dựng chuồng trại đúng quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường. UBND xã ký hợp đồng Ban quản lý Công trình công cộng huyện thu gom rác thải”. Hy vọng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, người dân xã Chăm Phan Hòa sẽ “cán đích” NTM đúng kỳ hạn, ngày càng phát triển, môi trường sạch, đẹp hơn.

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xã Chăm nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới