Theo dõi trên

Xã thuần Chăm ra sức giữ gìn an ninh trật tự

15/01/2018, 10:18

BT- Thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 5 năm qua, xã Phan Hòa (Bắc Bình) đã huy động đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm…

                
      
Đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Công    an tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các thành viên “Tổ tuần tra đảm bảo    ANTT” ở Phan Hòa.

Phan Hòa là xã thuần đồng bào Chăm, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Đây cũng là địa phương thường xảy ra các vụ trộm cắp, đánh nhau gây bức xúc trong nhân dân, từng là điểm nóng về an ninh trật tự (ANTT). Thời gian gần đây, tình hình trên đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ quyết tâm của chính quyền địa phương, sự chung tay của người dân.

UBND xã Phan Hòa cho biết, sau khi tiếp nhận kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Thông tư 23, UBND xã tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, 4 trường học, 3 thôn trên địa bàn xã. Kết quả, hàng năm 100% thôn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã đều đăng ký và ký cam kết xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; trên 85% gia đình ký cam kết thực hiện quy định “An toàn về ANTT”. Ngoài ra, xã còn tập trung xây dựng mô hình “Tổ tuần tra đảm bảo ANTT” ở các thôn, củng cố đội dân phòng liên xã Phan Hòa - Phan Rí Thành để bảo đảm trật tự khu vực giáp ranh, duy trì tuần tra hàng đêm của lực lượng công an - quân sự.

Mặt trận và các đoàn thể cũng phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thiết thực, phù hợp. Trọng tâm là đẩy mạnh phong trào đấu tranh tố giác tội phạm, phối hợp giải quyết các vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Quá trình triển khai còn lồng ghép nhiệm vụ ANTT với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “Dân vận khéo” và các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội… Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa phương.

Theo Công an xã Phan Hòa, trong 5 năm (2012 – 2017), nhân dân đã tham gia vận động thu hồi 9 cây súng, 17 dao, mã tấu; tham gia giáo dục, cảm hóa 117 người lầm lỗi tại địa bàn dân cư. Đặc biệt, đã cung cấp cho cơ quan công an 127 nguồn tin có giá trị, giúp khám phá 39 vụ phạm pháp hình sự, truy bắt được 17 đối tượng phạm pháp; vận động 7 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú, bắt quả tang 10 vụ đánh bạc; thu hồi và trả lại cho người bị hại nhiều tài sản có giá trị. Nhờ vậy tình hình ANTT ở Phan Hòa những năm gần đây được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. 5 năm qua, xã Phan Hòa liên tục được UBND huyện Bắc Bình công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xã thuần Chăm ra sức giữ gìn an ninh trật tự