Theo dõi trên

Xây dựng mô hình “Nhóm, hộ gia đình đảm bảo an ninh trật tự” ở Hàm Đức

28/02/2017, 09:29

BT- Thôn 5 là địa bàn rộng của xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, có diện tích tự nhiên khoảng 800 ha, với dân số 982 hộ/4.487 khẩu, được phân thành 10 xóm dân cư.  Trên địa bàn thôn có tuyến quốc lộ 1A đi qua với tổng chiều dài hơn 2km. Hơn 70% hộ dân sống bằng nghề nông và gần 30% hành nghề kinh doanh, buôn bán.

Thời gian qua, thôn 5 luôn được xã Hàm Đức chọn xây dựng Thôn văn hóa điểm của xã với mục tiêu nâng cao mức sống, nâng dần mức hưởng thụ về văn hóa, tinh thần của người dân; đồng thời đó là huy động sức dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững bình yên thôn, xóm.  Tuy nhiên, với xu thế đô thị hóa, kết hợp với sự tăng trưởng kinh tế của xã, nhiều loại hình dịch vụ phát triển, kèm theo sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận thanh niên  lười lao động, chỉ lo ăn chơi, lêu lỏng, tham gia vào các tệ nạn xã hội, cờ bạc, cá độ dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn phát sinh tội phạm trên địa bàn dân cư rất cao... Theo thống kê của Công an xã Hàm Đức, toàn thôn 5 hiện có 6 đối tượng hình sự nổi cộm, 8 đối tượng tù tha về, 1 đối tượng án treo, 1 đối tượng đang thi hành án phạt tù; 2 đối tượng tạm giam về hành vi mua, bán tàng trữ chất ma túy, cướp giật và  4 trường hợp sử dụng chất ma túy... Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn thôn xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự và 42 vụ vi phạm hành chính, chủ yếu là trộm cắp tài sản. Trong đó, xóm 9 nổi lên là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự với 4 vụ trộm, 6 vụ đánh nhau gây rối; xen kẽ là tình trạng đồng bóng, bói toán, bài bạc, bạo lực gia đình liên tục xảy ra...

 Trước thực trạng trên, Ban Công an xã Hàm Đức đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai kế hoạch đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” mang tính sâu rộng và bền vững trên địa bàn dân cư, trước mắt là xây dựng mô hình “Nhóm, hộ gia đình đảm bảo về an ninh trật tự”. Vừa qua, mô hình này đã được ra mắt, chính thức đi vào hoạt động với lực lượng nòng cốt là Tổ nhân dân xung kích tự quản - tự phòng với 25 thành viên đại diện các hộ gia đình tiêu biểu tham gia. Tiêu chí hoạt động của mô hình  là tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy ước, hương ước của thôn; đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo; tổ chức vận động nhân dân trong khu vực thường xuyên đề cao cảnh giác, giữ vững an ninh trật tự, không để phát sinh tội phạm; giúp nhau xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục của mỗi gia đình, dòng họ, xóm dân cư...

Trung tá Hồ Thắng Lãm - Trưởng Công an xã Hàm Đức cho biết, để nâng cao hiệu quả hoạt động, mô hình “Nhóm, hộ gia đình đảm bảo an ninh trật tự” thôn 5 sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần. Qua đó đánh giá những mặc được, chưa được để tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của nhân dân trong thôn.

Việc ra mắt mô hình này, cộng với các mô hình đã và đang hoạt động khá hiệu quả như: Mô hình Đội dân phòng xung kích đảm bảo ANTT, Tổ thanh long Đồng Tâm đảm bảo ANTT, Chi hội cựu chiến binh không vi phạm mục tiêu 3 giảm, Chi hội phụ nữ phòng chống lây lan ma túy và nhóm hộ gia đình tự quản tự phòng… hứa hẹn tình hình ANTT trên địa bàn xã Hàm Đức nói chung và thôn 5 nói riêng đi dần vào nền nếp.

Linh Nguyễn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng mô hình “Nhóm, hộ gia đình đảm bảo an ninh trật tự” ở Hàm Đức