Theo dõi trên

Xây dựng Phú Quý là điểm du lịch quốc gia: Cần có quyết tâm…

10/04/2017, 10:23 - Lượt đọc: 6

BT- Đầu năm nay, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về phát triển du lịch đến năm 2020. Theo đó địa phương phấn đấu đưa Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia và Mũi Né là khu du lịch quốc gia, cùng với đó sẽ từng bước xây dựng Phú Quý là điểm du lịch quốc gia.

                
Du khách tham quan mô hình nuôi hải sản    lồng bè tại huyện đảo Phú Quý.

Với mục tiêu này, địa phương đang tính đến triển khai đề án “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn Bình Thuận. Trên cơ sở tiềm năng của huyện đảo, Phú Quý được gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng thông qua thế mạnh là du lịch nghỉ dưỡng biển - núi và tài nguyên nhân văn như chùa Linh Quang, Linh Sơn Tự, Vạn An Thạnh, Vạn Thương Hải, đền thờ Bà Chúa Ngọc, đền thờ Công chúa Bàn Tranh. Ngoài ra, nơi đảo xa còn nổi tiếng với ẩm thực biển đặc sắc và cảnh quan đẹp mà tiêu biểu là vịnh Triều Dương, bãi Doi Dừa, bãi nhỏ Gành Hang, núi Cấm… Đồng thời Phú Quý cũng xác định tập trung khai thác hiệu quả loại hình du lịch cộng đồng ở các khu làng chài truyền thống hoặc kết hợp nghỉ tại nhà dân (homestay), phát triển giải trí - thể thao biển cao cấp…

Gần đây, hình ảnh Phú Quý của Bình Thuận đã được một số đơn vị lữ hành tìm hiểu, thiết kế tour và giới thiệu đến du khách hướng về biển - đảo như điểm đến mới lạ, hấp dẫn. Còn theo đánh giá của UBND huyện, hoạt động kinh doanh du lịch nơi đây từng bước cho thấy tín hiệu khởi sắc, các loại hình du lịch ngày càng đa dạng. Trong 3 tháng đầu năm 2017, du khách đến với Phú Quý tham quan, nghỉ dưỡng đạt gần 1.000 lượt, tăng hơn 500 lượt so quý đầu năm ngoái… Đạt kết quả này một phần nhờ hoạt động vận tải đường biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết được duy trì ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và du khách. Tuy nhiên hiện tại du lịch Phú Quý vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách vì đầu tư cơ sở hạ tầng về lưu trú, phương tiện vận chuyển chưa tạo bước phát triển đột phá nhằm thu hút đông đảo du khách, đặc biệt đối tượng khách có thu nhập khá.

Từ tình hình và điều kiện ở huyện đảo, vấn đề xây dựng Phú Quý là điểm du lịch quốc gia ngoài sự hỗ trợ của địa phương và ngành thì Phú Quý cần thể hiện quyết tâm cao. Bởi với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 thu hút 15.000 lượt khách, đầu tư đưa vào sử dụng từ 1 - 2 khu du lịch, từng bước hình thành và phát triển loại hình du lịch khám phá biển - đảo tại Phú Quý sẽ không dễ hoàn thành. Do vậy để phát triển ngành “công nghiệp không khói” tại huyện đảo, trong thời gian tới Phú Quý tiếp tục tập trung kêu gọi nhiều thành phần kinh tế tham gia triển khai các dự án du lịch. Trước hết cần đôn đốc sớm thực hiện dự án du lịch Sail Travel mà trong quý I/2017 chưa thể khởi công, tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng vận chuyển hành khách và đẩy mạnh xúc tiến quảng bá hình ảnh điểm đến, mời gọi đầu tư phát triển hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ để giữ chân du khách lưu trú nhiều ngày hơn…

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng Phú Quý là điểm du lịch quốc gia: Cần có quyết tâm…