Theo dõi trên

 Bài tham gia Cuộc thi viết về du lịch Bình Thuận:

07/04/2021, 11:57

Đưa Bình Thuận trở thành Trung tâm du lịch - thể thao biển: Mang tầm quốc gia và hơn thế…

BTO- Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành Trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnhtiếp tục cho thấy những tín hiệu khả quan. Từ tiềm năng to lớn về du lịch biển, được Trung ương định hướng phát triển xứng tầm cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị ở địa phương, tâm huyết nhà đầu tư… đang góp phần định hình một Trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia và hơn hơn thế.

Hoàn thiện hạ tầng

Thời điểm tháng 4/2021, tức sau hơn một năm du lịch Bình Thuận gánh chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid - 19, địa phương và ngành lại đón nhận tin vui. Bởilễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai dự án xây dựng Sân bay Phan Thiết (chức năng dùng chung dân dụng và quân sự) có hoạt động bay quốc tế, được thiết kế công suất 2 triệu lượt hành khách/năm đã diễn ra. Đây là tiền đề quan trọng để Bình Thuận triển khai đầu tư xây dựng hạng mục hàng không dân dụng, sớm đưa vào khai thác đồng bộ Cảng hàng không Phan Thiết, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực du lịch.

Tại địa phương, thời gian qua ngành Giao thông vận tải cũng xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, góp phần tích cực vào việc xây dựng Bình Thuận trở thành Trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia. Theo đó đã thi công hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú, với dự án mở rộng đường ĐT.719 và 719B được khởi công vào cuối năm 2020. Tiếp nữa là hoàn thành việc mở rộng đường từ Đá Ông Địa đến Khu du lịch Hoàng Ngọc và đang chuẩn bị đầu tư đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc ra Mũi Né. Đối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Bình Thuậnhiện đang khẩn trương thi công đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây…

Hướng đến đưa Bình Thuận trở thành Trung tâm du lịch - thể thao
biển mang tầm quốc gia, các địa phương trên địa bàn tỉnh còn phối hợp cơ quan liên quan xác định một số vị trí bến du thuyền.Vớisở ngành chức năng cũng tiến hành làm việc với Tập đoàn tư vấn McKinsey & Company xây dựng Đề án “Định hướng phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Trong đó tập trung phát triển du lịch địa phương theo 4 chủ đề chính:
Du lịch biển và giải trí, du lịch thám hiểm và thể thao, du lịch chăm sóc sức khỏe
và nghỉ dưỡng, công tác kết hợp du lịch nghỉ dưỡng (MICE). Hiện đề án này đã được UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với kỳ vọng tạo sự hấp dẫn, tăng tính cạnh tranh hút khách cho du lịch Bình Thuận trong thời gian tới.

Thu hút nguồn lực

Để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, đến nay tất cả các đồ án quy hoạch đô thị có tiếp giáp biển trên địa bàn tỉnh đều bố trí quỹ đất phát triển du lịch - thể thao biển. Ngoài ra đã có 10 khu vực chức năng ngoài đô thị có tiếp giáp biển được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng ở ven biển trải dài từ huyện Hàm Tân đến Tuy Phong… Tham gia đầu tư, hiện có doanh nghiệp đăng ký tham gia thực hiện cùng lúc 2 dự án xây dựng Bến du thuyền và Khu liên hợp thể thao biển tại địa bàn xã Tân Thành (Hàm Thuận Nam). Theo đề xuất, Bến du thuyền có quy mô thiết kế thiết kế khoảng 200 vị trí neo cập tàu cho các cỡ du thuyền dưới 25 mét, 1 bến cho tàu dài tới 100 mét. Còn Khu liên hợp thể thao biển thì hình thành khu nhà phao liên hợp cho người lớn và trẻ em, khu chơi dù lượn - ván bay, khu chơi cano nước, khu tắm biển, khu bóng đá trên cát, bóng chuyền bãi biển, khu tắm nắng - tắm biển, khu vực lều trại… Qua đó vừa góp phần làm đa dạng hoạt động thể thao giải trí trên biển, vừa tạo ra bãi tắm an toàn để phục vụ nhu cầu vui chơi, tắm biển của du khách lẫn dân cư địa phương.

Lướt ván buồm - môn thể thao giải trí trên biển thu hút nhiều du khách quốc tế khi đến Bình Thuận

Thời gian qua, Bình Thuận luôn nỗ lực xây dựng các sản phẩm du lịch - thể thao biển mang tính đặc thù, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế để tiến tới xây dựng thương hiệu du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia. Nhờ vậy đã thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư, đưa nhiều loại hình thể thao trên biển vào hoạt động phục vụ du khách. Có thể kể đến lướt ván buồm, lướt ván diều, thuyền buồm, chèo ván, cano kéo dù, mô tô nước, lặn biển, dù lượn, tàu đáy kính… rất được du khách yêu thích. Đặc biệt với tâm huyết của doanh nghiệp, một số hoạt động thể thao tiếp tục được duy trì, từ đó góp phần quảng bá ấn tượng hình ảnh điểm đến du lịch - thể thao biển ra bên ngoài. Như giải Lướt ván buồm, giải Lướt ván diều, giải Mui Ne Dunes Marathon (TP. Phan Thiết), giải Marathon Stop and Run tại tuyến đường 716B - xã Hòa Thắng (Bắc Bình)…

Với loại hình nghỉ dưỡng, có thể nói Bình Thuận là điểm đến nổi tiếng vì được mệnh danh “thủ đô resort”, hiện tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án đẳng cấp (trong đó có siêu dự án diện tích rộng 1.000 ha, vốn đầu tư hàng tỷ USD).

Chờ ngày “cất cánh”

Khi dịch Covid - 19 cơ bản được đẩy lùi, địa phương nhanh chóng xúc tiến nhiều giải pháp nhằm tăng cường quảng bá “Bình Thuận điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn”. Đồng thời mạnh dạn đặt chỉ tiêu cho năm 2021 là phấn đấu đón tổng lượng khách đạt 4.752.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế có khoảng 247.000 lượt (tăng 44,2% so thực hiện năm trước), riêng tổng thu từ khách du lịch đạt 12.600 tỷ đồng (tăng 34%)…

Mới đây vào cuối tháng 3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch (KDL) quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Định hướng tương lai, KDL quốc gia Mũi Né sẽ là trung tâm du lịch với sản phẩm nổi bật là du lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao biển. Đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển KDL quốc gia Mũi Né trở thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó quy mô đón khách đến năm 2025 là khoảng 9 triệu lượt (khách quốc tế 1,5 triệu lượt), còn đến năm 2030 là 14 triệu lượt (khách quốc tế khoảng 2,5 triệu lượt) và đến năm 2050 đón 35 triệu lượt (khách quốc tế 11 triệu lượt).

Cùng hướng giai đoạn mới, dự kiến vào giữa năm nay cuộc thi đóng góp ý tưởng, giải pháp đưa “Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE hàng đầu thế giới” sẽ được phát động trên quy mô toàn cầu… Với thế mạnh được khẳng định và thu hút nhiều nguồn lực tham gia đầu tư phát triển xứng tầm, tin rằng du lịch Bình Thuận sẽ còn “cất cánh” vươn xa. Và khi đó, điểm đến Bình Thuận không chỉ biết là Trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia và còn hơn thế…

Quốc Tín



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Bài tham gia Cuộc thi viết về du lịch Bình Thuận: