Theo dõi trên

120 thiếu nhi trải nghiệm “Tết sum vầy”

12/02/2018, 10:07

BTO- 120 thiếu nhi vừa tham gia chương trình “Tết sum vầy” năm 2018 tại Nhà thiếu nhi tỉnh.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, các em hào hứng khám phá và trải nghiệm phong tục ngày Tết như thủ tục xông đất, dựng cây nêu, làm cốm, bánh kẹp, bánh phục linh, làm mứt dừa, xua xoa, trà sữa, viết chữ thư pháp, tham gia lễ hội Giao thừa, lễ hội té nước.

Ngoài ra, còn dạy kỹ năng về cách giao tiếp trong ngày Tết, tìm hiểu nguồn gốc ý nghĩa tết cổ truyền, hướng dẫn kỹ năng thắt cà vạt, thắt nơ, làm bong bóng nghệ thuật và cách sử dụng thiết bị điện nước đơn giản, an toàn trong ngày Tết.

Hoạt động đã trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp thiếu nhi vừa vui chơi, vừa trải nghiệm, tìm hiểu phong tục văn hóa truyền thống dịp Tết, phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyệntinh thần tự giác, đoàn kết trong sinh hoạt tập thể, ý thức giữ gìn và tiếp nối bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

Một số hình ảnh hoạt động:

                                                                                                                         
      Nội dung trồng cây nêu
   
      Nhảy dân vũ tập thể
   
      Các em được hướng dẫn thắt cà vạt
   
      Tự tay làm bánh ...
   
      ...và làm xu xoa
   
      Trải nghiệm nội dung làm cốm
   
      Làm mứt dừa
   
      Thiếu nhi tham gia Lễ hội Té nước

Trúc Ly



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
120 thiếu nhi trải nghiệm “Tết sum vầy”