Theo dõi trên

Cần tập huấn cho giáo viên, phụ huynh về kỹ năng sơ cứu

15/02/2017, 09:14 - Lượt đọc: 30

BT- Với sự non nớt, chưa có khả năng nhận thức cũng như khả năng tự vệ, tai nạn có thể xảy ra trong tích tắc với trẻ. Cách đây vài ngày, bồn cầu trong trường mầm non ở Đắc Lắc bất ngờ sụt lún, làm bé trai 5 tuổi đang đi vệ sinh rơi xuống hố sâu 5m, bị nứt sọ, gãy xương chậu. Khi cháu bị rơi xuống hố sâu, các cô giáo của trường bị động trước tai nạn này, không biết cứu ra sao đành phải gọi điện cầu cứu phụ huynh của cháu mang dây thừng tới gấp để cứu con. Từ tai nạn này làm nhiều phụ huynh có con học ở các trường mầm non không yên tâm về sự mất an toàn cho con mình. Chị Minh Hà - có con học ở Trường mẫu giáo Tiến Lợi (TP. Phan Thiết) nói: Với một đứa trẻ không có gì là tuyệt đối, có thể sự cố xảy ra trong giờ học, giờ chơi và chị không khỏi đau lòng nếu người thân của cháu không bình tĩnh khi thấy con mình bị tai nạn thương tâm như vậy thì không biết tính mạng cháu ra sao nữa. Cũng may hiện giờ sức khỏe của cháu qua thông tin đã qua cơn nguy kịch. Theo chị, cháu bé rơi xuống hố...

Để bảo vệ an toàn tối đa cho trẻ trong trường học cũng như khi trẻ ở nhà, tránh những sự cố đau lòng xảy ra, chị Hà mong mong muốn các trường mầm non nên tổ chức những buổi học ngoại khóa, phối hợp với cơ quan chức năng, mời các bác sĩ chuyên ngành cung cấp những kiến thức cần thiết, tập huấn kỹ năng sơ cứu, chủ động xử lý khi sự cố bất ngờ xảy ra cho giáo viên và phụ huynh ở các trường. Chị nói thêm, ngoài kỹ năng học ở trường, giáo viên nên trau dồi cho mình kỹ năng kiến thức về cuộc sống – xã hội và bản thân phải biết làm gì, sơ cứu như thế nào khi trẻ gặp nạn là điều quan trọng mà mỗi giáo viên cần nắm vững, để thuận lợi cho công việc của mình.

M.Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần tập huấn cho giáo viên, phụ huynh về kỹ năng sơ cứu