Theo dõi trên

“Chuyển lửa” cho 8.200 đoàn viên thanh niên

27/12/2018, 09:43

BT- Theo báo cáo của Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị (CTCT) tỉnh Ngô Thị Công tại hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018, Hội CTCT đã thực hiện công tác giáo dục truyền thống, “chuyển lửa” cho thế hệ trẻ khá sôi nổi và đi vào chiều sâu. Hội đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục Đào tạo cùng các đơn vị tổ chức 15 buổi nói chuyện giao lưu về truyền thống kiên trung, bất khuất của CTCT cho 8.200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác chính sách, Tỉnh hội đã nhận 109 đơn; hội cấp huyện có 63 người được giải quyết chế độ. Tặng kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho hơn 100 hội viên. Bên cạnh đó, Hội còn quan tâm, tổ chức các buổi họp mặt, về nguồn, tham quan các di tích lịch sử cho CTCT vào các ngày lễ, tết trong năm. Hội CTCT các cấp đã thăm, tặng 941 suất quà cho hội viên và thân nhân ốm đau, hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 217 triệu đồng, 455 kg gạo… Với những kết quả đạt được trong...

Năm 2019, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lý tưởng cho thế hệ trẻ. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, công an và các ngành liên quan để giải quyết chính sách chế độ cho người có công nói chung, CTCT nói riêng.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Chuyển lửa” cho 8.200 đoàn viên thanh niên