Theo dõi trên

Chuyện về những người trẻ: Chim Sơn Ca muốn hót giọng Việt!

25/12/2017, 08:30

BT- Phạm Sơn Ca, có cha mẹ là người Việt định cư tại Stuguart, CHLB Đức. Nói tốt tiếng Đức, biết tiếng Anh, nhưng cô gái 21 tuổi  luôn mong mình nói  thuần thục tiếng Việt vì như cô nói “cội nguồn tôi là người Việt”. Trong một lần về Bình Thuận thực tập tiếng Việt, Sơn Ca đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi. Bắt đầu là bằng tiếng Anh rồi chuyển dần sang tiếng Việt, khi người phỏng vấn phát hiện trước mặt mình là một người nói tiếng Việt giọng Hà Nội lưu loát.

                
Phạm Sơn Ca

Bạn có thể giới thiệu về mình?

- Mình tên là Sơn Ca và mình đang sống và học tập tại Đức.

Cho hỏi bạn học tiếng Việt từ khi nào?

- Vì bố mẹ mình là người Việt Nam, nên từ khi sinh ra, bố mẹ đã nói tiếng Việt với mình.

Ngoài tiếng Việt và Đức thì Sơn Ca còn nói được ngôn ngữ nào nữa không?

- Sơn Ca có thể nói được tiếng Anh và học tiếng Pháp được 7 năm rồi.

Vậy Sơn Ca có gặp khó khăn gì  khi học tiếng Việt không?

- Bình thường ở nhà Sơn Ca chỉ dùng tiếng Việt trong giao tiếp với bố mẹ...

Lần đầu tiên Sơn Ca đến Việt Nam là khi nào? Và tính đến nay đã bao nhiều lần Sơn Ca về Việt Nam?

- Sơn Ca về Việt Nam lần đầu tiên khi 10 tuổi, đến bây giờ thì mình đã về Việt Nam được khoảng 8 - 10 lần.

Tại sao bạn lại về Việt Nam nhiều lần như vậy?

- Vì Sơn Ca thích không khí nhộn nhịp ở Sài Gòn. Mỗi lần về Việt Nam, mình lại đi du lịch ở những thành phố khác nhau như Hà Nội, Huế, Phan Thiết, Cà Mau... để hiểu thêm về Việt Nam và có cơ hội nói tiếng Việt nhiều hơn. Hơn nữa, vì cội nguồn của mình là người Việt Nam, nên khi có thời gian, Sơn Ca muốn về để hiểu thêm văn hóa Việt Nam.

Sơn Ca có gặp bất tiện gì khi ở Việt Nam không?

- Giao thông ở đây thì hơi lộn xộn với nhiều khói bụi nên  lúc đầu, Sơn Ca hơi sợ khi đi trên đường. Ngoài những điều đó ra thì Sơn Ca thích mọi thứ ở đây. Có nhiều món ăn ngon, vật giá rẻ hơn ở Đức, khí hậu ấm áp nhiều khi hơi nóng (cười) và con người thì thân thiện.

Sơn Ca đang theo học ngành gì tại trường đại học?

- Hiện giờ Sơn Ca đang theo học ngành sư phạm và sau này mình sẽ trở thành giáo viên dạy cấp 1.

Tại sao Sơn Ca lại chọn ngành sư phạm. Có ai hướng cho bạn đi theo ngành này không hay Sơn Ca thích ngành này?

- Lúc đầu, Sơn Ca không thích ngành này. Sơn Ca muốn học truyền thông hay báo chí nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ muốn mình học và trở thành giáo viên vì giáo viên là một công việc ổn định, có thể dành thời gian để chăm sóc gia đình sau này và dễ kiếm việc làm hơn.

Như vậy, đến bây giờ Sơn Ca có cảm thấy tiếc hay suy nghĩ rằng ngành này không phù hợp với bản thân không?

- Sơn Ca không cảm thấy hối tiếc vì trước khi vào đại học, mẹ đã cho mình một năm để du học ngành ngôn ngữ tại New York. Sau đó thì Sơn Ca về và học ngành sư phạm như mẹ muốn. Đến bây giờ thì mình chưa thấy chán với ngành này.

Vậy thì sau khi tốt nghiệp đại học, Sơn Ca có dự tính sẽ trở lại Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp của mình?

- Trong tương lai nếu có một cơ hội làm việc tốt ở Việt Nam thì chắc chắn mình sẽ quay trở lại.

Cảm ơn Sơn Ca về buổi trò chuyện ngày hôm nay và chúc bạn thành công trong cuộc sống!

 NGUYỄN MINH CHÂU



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện về những người trẻ: Chim Sơn Ca muốn hót giọng Việt!