Theo dõi trên

Có nên ép học sinh nộp vỏ lon?

08/02/2017, 16:32 - Lượt đọc: 12

BTO - Hôm tết đứa cháu tôi ở Tánh Linh xuống nhà ăn Tết. Hàng ngày thấy cháu cứ nhặt vỏ lon bia, nước ngọt cho vào túi ni lông cất kỹ sau tủ. Tôi hỏi con cất vỏ lon làm gì? Cháu bảo con cất để nộp cho trường làm kế hoạch nhỏ chứ nhà con ba đâu biết uống bia nên không có. Thế nếu bạn nào không có vỏ lon thì sao? Cháu nói nếu không có thì đi xin, mỗi người phải nộp 10 lon…

Còn nhớ hồi xưa chúng tôi đi học rất hào hứng với chuyện làm kế hoạch nhỏ, nào là nộp giấy báo cũ, sách vở cũ. Mà giờ giấy vụn rẻ như bèo nên cũng ít người lưu lại. Báo giấy giờ cũng còn ít người mua vì người ta giờ chuyển sang đọc báo mạng cũng nhiều. Báo cũ mua về giờ chỉ còn gói hoa bán là tiện, chứ hàng ăn giờ toàn hộp xốp, bánh mì cũng gói bằng giấy trơn rẻ bỏ gọn vào bịch ni lông mấy ai còn dùng giấy báo. Chỉ còn vỏ lon bia, nước ngọt là bán có giá vì thế không ít trường vận động các em nộp vỏ lon. Thực ra ý nghĩa của phong trào này là tốt, tập cho các em ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và hưởng ứng các hoạt động tập thể. Một việc làm nhỏ nhưng tác dụng to lớn, nhất là khi trẻ có được niềm vui về kết quả lao động của mình qua số lượng vỏ lon gom góp được.

Thế nhưng vì giao hẳn chỉ tiêu cho lớp, nên học sinh bị áp lực rất lớn, em nào không có phải đi xin, thậm chí đi mua lại để nộp. Nhất là các em còn nhỏ mè nheo bố mẹ kiếm vỏ lon cho bằng được.

Theo tôi cần linh động trong việc cho các em thực hiện không nhất thiết phải áp đặt các chỉ tiêu, ai có bao nhiêu nộp bấy nhiêu. Những em không có có thể làmchuyện khác như chia nhóm cho các em dùng các vỏ chai nhựa, lon bia cắt tạo hình, thành những giỏ, chậu hoa treo ở lớp học cũng rất đẹp. Trồng hoa, cây xanh trong trường....

         
   

      

      Học    sinh thu gom lon bia đến trường nộp ở tiểu học Lâm Hòa –Hàm Thuận    Bắc.
         
   

         

         Nộp vỏ lon    ở 1 trường thuộc Hàm Thuận Bắc.

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2024): Từ đội tàu hùng hậu hướng đến chế biến sâu
Bình Thuận là một trong những “vựa cá” lớn của nước ta. Phát triển toàn diện ngành thủy sản theo hướng bền vững là cách mà Bình Thuận tiếp tục chọn lựa để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, ngành Thủy sản Bình Thuận đã trải qua không ít khó khăn, thách thức, từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có nên ép học sinh nộp vỏ lon?