Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận đào tạo nghề. |
Để học sinh hiểu hơn về việc học nghề, hiện nay các trường nghề trong tỉnh đã và đang tích cực thực hiện công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp để giúp các em lựa chọn được nghề phù hợp. Thông qua nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp tại các trường THCS, THPT, tư vấn tại chỗ khi học sinh đến trường nghề tham quan, giao lưu trực tuyến. Đặc biệt, phối hợp với các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia tư vấn trực tiếp để các em hiểu rõ hơn về các ngành nghề đang quan tâm. Tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận, công tác tư vấn tuyển sinh được trường thực hiện từ tháng 3 đến cuối năm nay. Năm 2018, Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với bậc cao đẳng 220 chỉ tiêu, trung cấp 510 chỉ tiêu, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng 300 chỉ tiêu gồm 17 ngành nghề. Năm nay, trường mở thêm 5 ngành mới gồm cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí, văn thư hành chính, cơ địa nông thôn, hệ thống thông tin quản lý. Với mức học phí không đổi dao động từ 2,3 - 2,7 triệu đồng/học kỳ. Riêng học sinh tốt nghiệp THCS sẽ được miễn giảm học phí theo chính sách mới. Hình thức xét tuyển học bạ THPT đối với hệ cao đẳng, thời gian đào tào từ 2,5 - 3 năm và học bạ THCS đối với hệ trung cấp, thời gian đào tạo từ 1,5 - 2 năm tùy theo ngành nghề. Công tác tuyển sinh được trường thực hiện quanh năm, thời gian nhập học chia thành 3 đợt, đợt 1 ngày 15/5, đợt 2 ngày 25/9 và đợt 3 ngày 5/11/2018.
Theo tìm hiểu, những năm trở lại đây các ngành như công nghệ ô tô, điện lạnh, kỹ thuật chế biến món ăn, dịch vụ, du lịch… đang phát triển. Trong quá trình đào tạo, các trường nghề luôn gắn với thực hành, kết nối với doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng lao động. Vì thế, sinh viên học nghề sau khi tốt nghiệp dễ kiếm việc làm. Theo khảo sát của Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận, có 90% sinh viên theo học khối nghề kỹ thuật và 85% sinh viên theo học khối nghề dịch vụ, du lịch sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay với mức thu nhập ổn định. Một số em thì chọn con đường học tiếp liên thông đại học để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Thế mạnh của giáo dục nghề nghiệp chính là thời gian đào tạo ngắn, chi phí không cao mà lại có nhiều cơ hội việc làm tốt, thu nhập đảm bảo. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trở thành những người thợ giỏi, có thu nhập cao. Vì thế, các em học sinh hãy cân nhắc kỹ, lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp với mình để có hướng lập thân, lập nghiệp bền vững hơn.
Thanh Thủy