Theo dõi trên

Đại hội điểm Đoàn TNCS thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2017 -2022: Bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội

02/05/2017, 08:24

BT- Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã La Gi lần thứ X - nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa được tổ chức với sự tham gia của 158 đại biểu chính thức đại diện cho 25 cơ sở đoàn trực thuộc. Đây là đại hội điểm cấp huyện và tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thị đoàn La Gi đã có nhiều chuyển biến toàn diện trên các mặt hoạt động. Theo đó, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện, đặc thù từng loại hình cơ sở Đoàn, từng đối tượng đoàn viên thanh thiếu nhi. Các cấp bộ đoàn đã tích cực vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phong trào “Xây dựng nông thôn mới” và “Văn minh đô thị”. Trong nhiệm kỳ, Thị đoàn đã thực hiện 79 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng; đoàn cơ sở đã thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Tham gia thực hiện bê tông hóa, cứng hóa 45.000 m2 mặt đường giao thông nông thôn, đô thị; sửa chữa 18 nhà nhân ái, nhà văn hóa thôn, khu phố. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 74 đợt hoạt động tình nguyện tại chỗ với sự tham gia của trên 5.500 lượt ĐVTN; khám chữa bệnh phát thuốc cho gần 4.000 lượt người, giúp đỡ 352 lượt hộ gia đình chính sách, người nghèo…

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn Tiêu Hồng Phúc  đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Thị đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ mới 2017 - 2022, Thị đoàn cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nhất là các chi đoàn. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đại hội đã thống nhất chỉ tiêu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của các cấp ủy Đảng; tự giác thực hiện việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hằng năm tổ chức ít nhất 1 hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Phối hợp với các ngành chức năng tư vấn nghề nghiệp 3.000 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 450 thanh niên và đào tạo nghề cho 250 thanh niên…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Thị đoàn La Gi gồm 25 thành viên, anh Lê Minh Tuấn được bầu làm Bí thư Thị đoàn La Gi khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 Ngọc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội điểm Đoàn TNCS thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2017 -2022: Bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội