Theo dõi trên

Đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra nghiêm túc, an toàn

10/05/2018, 08:07

BT- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa tại cuộc họp họp bàn kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 diễn ra vào sáng 8/5.

Tại cuộc họp, ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay toàn tỉnh có 11.785 thí sinh đăng ký dự thi (tăng hơn 500 em so với kỳ thi năm trước). Toàn tỉnh tổ chức một cụm thi, dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh với 26 điểm thi, được đặt tại các trường THPT. Năm nay, tỉnh ta phối hợp tổ chức thi là Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Phan Thiết. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh đã được chủ động, sẵn sàng. Công tác tuyên truyền cho kỳ thi; định hướng ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài thi, tư vấn việc chọn bài thi cho học sinh phù hợp với yêu cầu của kỳ thi; hoàn thành kế hoạch dạy học, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12; tiến hành khảo sát cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thành lập điểm thi ở các cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo; lập danh sách thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về đi lại, chỗ ở để có kế hoạch hỗ trợ...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối trong việc liên hệ, phối hợp giữa tỉnh với các trường đại học và các sở, ngành có liên quan để tổ chức thành lập Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi đúng theo quy chế; trường hợp các trường đại học không đủ cán bộ làm nhiệm vụ, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại, nghiên cứu và có báo cáo đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra thành công; tiếp tục kiểm tra cơ sở, vật chất của các điểm thi trên địa bàn tỉnh; đảm bảo về điện, nước, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, an toàn thực phẩm… Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về kỳ thi và công tác tuyển sinh, nhất là kết quả thi, kết quả tuyển sinh; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và nhân dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi và công tác tuyển sinh; hoàn thành chương trình dạy học, tổ chức ôn tập cho học sinh; hoàn thành việc in và cấp giấy báo dự thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh, bảo đảm đúng thời gian quy định và chính xác...

 T.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra nghiêm túc, an toàn