Theo dõi trên

“Đâu cần thanh niên có”

29/08/2017, 08:18

BT- Qua 3 tháng triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2017 đã mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều loại hình tình nguyện, những công trình, phần việc đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Từ đó đã thu hút đông đảo sự tham gia của lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức trẻ.

                
      
Đoàn viên Hàm Thuận Bắc tham gia nạo vét    kênh mương nội đồng trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017.

Chung tay tình nguyện vì cộng đồng

Ngay sau lễ ra quân chiến dịch TNTN hè 2017 tại xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình do Tỉnh đoàn phát động vào những ngày đầu tháng 6. Tỉnh đoàn cùng các đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, mang lại những lợi ích thiết thực như tham gia xây, sửa nhà tình thương cho hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, vận động thanh thiếu nhi trong độ tuổi ra lớp phổ cập…

Một trong những hoạt động nổi bật của chiến dịch là chương trình tiếp sức mùa thi. Tỉnh đoàn đã thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/24h tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ thí sinh, phụ huynh liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Đồng thời, 26 đội tình nguyện trên toàn tỉnh đã hỗ trợ, tư vấn 11.281 thí sinh tại 26 điểm thi với sự tham gia của 638 tình nguyện viên. Theo đó, các cấp bộ đoàn đã chi hỗ trợ tiền mặt cho 359 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 54 triệu đồng; vận động 218 suất ăn trưa, phát 3.000 chai nước và  3.000 ly nước chanh tươi, trà đá, sữa tươi; hỗ trợ xe ôm miễn phí cho 121 thí sinh và phối hợp hỗ trợ thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn an toàn giao thông tại các địa điểm thi…

Hay như mới đây, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), các cấp bộ đoàn đã có nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Tích cực vận động các nguồn lực, tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên như toàn tỉnh huy động gần 7.000 ĐVTN làm vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, bia ghi danh, đài tưởng niệm. Tặng gần 3.500 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tặng 278 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia tìm kiếm và quy tập 13 hài cốt liệt sĩ; sửa chữa, xây mới hơn 40 căn nhà tình nghĩa; nhận đỡ đầu, hỗ trợ định kỳ cho 212  Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách... Đặc biệt, vào tối 26/7, Tỉnh đoàn và 100% cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân” dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Bên cạnh đó, hoạt động “3 cùng” cấp tỉnh và 27 đội thanh niên tình nguyện cấp huyện đã phụ giúp công việc hằng ngày cho bà con vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên trải nghiệm, rèn luyện và xây dựng lối sống vì cộng đồng.

 Đồng hành tham gia phát triển kinh tế

Các cấp bộ đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn, các đơn vị kinh tế tổ chức tập huấn, chuyển giao mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và công nghệ cho đoàn viên thanh niên. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  giải ngân hơn 2 tỷ đồng cho 90 hộ thanh niên vay; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư tỉnh hỗ trợ 67,8 triệu đồng cho 5 hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua các hoạt động góp phần khơi dậy ý chí phấn đấu, niềm đam mê của ĐVTN trong xây dựng, ứng dụng triển khai thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả, tìm được việc làm và tự tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Đồng thời, thực hiện và huy động nguồn lực hỗ trợ thực hiện các công trình hạ tầng như thực hiện 8 công trình “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn”; 25 công trình “Ánh sáng an ninh”; 5 công trình thủy lợi nhỏ; làm mới, sửa chữa 27,7 km đường giao thôn nông thôn; nạo vét 43,6 km kênh mương nội đồng; xây mới 2 phòng học cho các cháu thiếu nhi tại các xã khó khăn; bê tông hóa, sửa chữa 700 m2 sân trường, nhà thiếu nhi…

Chiến dịch TNTN hè 2017 đã góp phần khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn – Hội.

Ngọc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Đâu cần thanh niên có”