Theo dõi trên

Đầu tư 13,6 tỷ đồng xây dựng hoàn chỉnh trường tiểu học

09/07/2020, 09:25

BT- Tháng 6, trời mưa xối xả, nhiều phụ huynh chạy xe máy vào tận sân trường đón trẻ. Những học sinh ở xa trường chưa có người thân đón về vẫn ngồi chơi trong lớp chờ mưa tạnh. Chứng kiến giờ tan học ở Trường tiểu học Lương Sơn 1 (điểm trường thôn Lương Bình) thật nhộn nhịp và trật tự. Chị Nguyễn Thị Lan, thôn Lương Hòa có con học lớp 3 chia sẻ: “Năm trước trường chưa xây dựng lại, sân trường thấp, mưa lớn nước ngập quá đầu gối, các cháu ra về lội bì bõm, có cháu rơi cặp xuống nước ướt hết sách vở… Cứ mỗi lần mưa chiều đúng vào giờ tan trường, phụ huynh, học sinh cực lắm, bây giờ trường xây mới khang trang, sạch đẹp chúng tôi rất phấn khởi”.

                
   Trường tiểu học Lương Sơn 1 xây từ vốn xổ    số và ngân sách.

Trường tiểu học Lương Sơn 1 nằm trên địa bàn thôn Lương Bình, thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình) được thành lập hơn 45 năm nay, tọa lạc bên quốc lộ 1A. Trước đây, cơ sở vật chất trường lớp toàn nhà cấp 4. Do sử dụng hàng chục năm nay nên 13 phòng học đều xuống cấp, sân trường, nền nhà ẩm thấp, mùa mưa nước dột từ mái tôn xuống bàn học, mùa nắng thì nóng bức… Trước thực trạng trường lớp xuống cấp, chật hẹp, thiếu phòng chức năng, phòng làm việc giáo viên, nên giữa năm 2016, UBND huyện Bắc Bình đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường tiểu học Lương Sơn 1 (cơ sở Lương Bình), với quy mô nhà 2 tầng có diện tích xây dựng 740,45 m2 (diện tích sàn 1.555,67 m2), bố trí khối phòng học gồm 10 phòng và khối hành chính quản trị, hiệu bộ, phòng chức năng 11 phòng. Ngoài ra, còn xây dựng nhà để xe học sinh, giáo viên, cổng, tường rào, nhà bảo vệ, đường nội bộ, sân nền, cột cờ, hệ thống thoát nước tổng thể… Đồng thời, tháo dỡ khối phòng học cũ, cải tạo lại nhà vệ sinh… Với tổng diện tích đất sử dụng hơn 2.391,7 m2. Công trình Trường tiểu học Lương Sơn 1 có tổng số vốn đầu tư 13,637.256 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và một phần vốn ngân sách địa phương. Trong đó, chi phí đầu tư trang thiết bị hơn 506 triệu đồng (gồm bàn ghế học sinh, giáo viên, bàn ghế các phòng chức năng: Mỹ thuật, đọc sách thư viện, kệ để thiết bị, tủ trưng bày, giường y tế, tủ đựng thuốc…). Năm học 2019-2020 là năm đầu tiên hơn 303 học sinh cùng 27 cán bộ, giáo viên được học tập, giảng dạy trong ngôi trường mới 2 tầng khang trang và đã phát huy công năng, hiệu quả của ngôi trường mới. Thầy giáo Phan Nguyên Hùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lương Sơn 1 cho hay: “Năm học 2019 - 2020, trường được xây dựng hoàn chỉnh về cơ sở vật chất gồm 21 phòng học và phòng chức năng, hiệu bộ. Nhờ điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp mới đúng chuẩn, thoáng mát nên chất lượng học tập của các em cũng được nâng cao. Hiện nhà trường đang rà soát các mục tiêu để phấn đấu đạt danh hiệu trường chuẩn Quốc gia vào cuối năm nay. Nét nổi bật nữa trong năm học 2019 - 2020 là trường thí điểm dạy tiếng Anh lớp 1 và 2; tổ chức cho học sinh học bơi; toàn trường có 99% học sinh lên thẳng lớp; 100% học sinh lên lớp 6; 100% trẻ 5 tuổi ở các thôn Lương Bình, Lương Hòa được huy động đến lớp học ở Trường tiểu học Lương Sơn 1.

LƯƠNG KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư 13,6 tỷ đồng xây dựng hoàn chỉnh trường tiểu học