Theo dõi trên

Đầu tư hơn 8 tỷ đồng để hoàn chỉnh khu thí nghiệm, thực hành

26/12/2019, 09:33 - Lượt đọc: 12

BT- Nếu so với các trường THCS khác trong huyện Hàm Tân, hệ thống phòng học gồm 11 phòng của Trường THCS Tân Thắng được xây dựng mới, đủ chuẩn khá sớm. Song, các công trình phục vụ học tập chưa được đầu tư đồng bộ. Đã hơn 4 năm nay, 11 lớp tiếp nhận gần 600 học sinh chưa được học thực hành các môn tự nhiên đúng nghĩa. Thường thì các tiết học hóa, lý, sinh, ngoại ngữ… đều học lý thuyết và thực hành tại lớp, bởi nhà trường chưa có phòng chức năng. Vì thế, việc tiếp thu bài đối với học sinh còn nhiều hạn chế, nhất là học sinh yếu… Trước những bức xúc của thầy, trò và phụ huynh xã Tân Thắng về cơ sở trường, lớp phòng thực hành, cuối năm 2017 UBND tỉnh và huyện Hàm Tân đã đầu tư 8,048 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và một phần vốn ngân sách để xây dựng khu nhà 2 tầng làm các phòng chức năng trên diện tích đất 12.271,4 m2 tại khuôn viên Trường THCS Tân Thắng, bao gồm: Các phòng thực hành bộ môn có diện tích xây dựng 605,5 m2 (phòng thí nghiệm, phòng thực hành môn hóa,...

                
Công trình phòng thí nghiệm, thực hành xây    dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Cô giáo Dương Thị Kim Chi, Phó hiệu trưởng Trường THCS Tân Thắng chia sẻ: “Trước đây, giáo viên môn tự nhiên dạy lý thuyết kết hợp với thực hành “chay” tại lớp, không có điều kiện hướng dẫn thí nghiệm. Năm học mới 2019 - 2020 nhờ có phòng thí nghiệm, thực hành riêng đúng chuẩn, nên học sinh tiếp thu bài nhanh, hứng thú trong học tập, nên chất lượng của học sinh khá hơn. Đối với giáo viên trong năm học này có điều kiện phát huy năng lực của mình để nâng cao chất lượng giảng dạy. Có thể nói, Trường THCS Tân Thắng đã hoàn chỉnh cơ sở trường, lớp, phòng chức năng, khu hiệu bộ. Đây là điều kiện để nhà trường vươn lên đạt chuẩn quốc gia trong những năm tới.

L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư hơn 8 tỷ đồng để hoàn chỉnh khu thí nghiệm, thực hành