Theo dõi trên

Dạy học truyện Kiều bằng sân khấu hóa

23/01/2019, 11:14 - Lượt đọc: 480

BTO- “Trong như tiếng hạc bay qua Đục như tiếng suối mới sa nửa vời”

Là lời bài hát “Cung đàn Thúy Kiều” kết hợp múa phụ họa để mở đầu chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo “Nguyễn Du với áng thơ Kiều” do học sinh khối 9 trường THCS Nguyễn Du (Phan Thiết) trình diễn, thu hút hơn 500 học sinh tham dự. Theo đó, 3 đội chơi Hồng Nhan, Tình Duyên, Nét Kiều trải qua 4 phần thi chào hỏi, vượt chướng ngại vật, tăng tốc cùng nhau so tài và về đích. Sau mỗi phần thi, nhiều câu hỏi tái hiện kiến thức về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp văn chương của đại thi hào Nguyễn Du.

Mỗi tiết mục như hò vè, ngâm thơ, đơn giản ô chữ, bói Kiều… là một sản phẩm sáng tạo không chỉ đem đến những bất ngờ về tài năng trình diễn, ca múa của học sinh mà còn mở ra những góc nhìn trải nghiệm ở cả bề rộng và chiều sâu về tác giả, tác phẩmTruyện Kiều. Nổi bậtt nhất là phần thi tài năng, hoạt cảnh “Tình chị duyên em”, sân khấu hóa trích đoạn “Mã Giám Sinh mua Kiều”, bà mối dẫn dắt Mã Giám Sinh  ra mắt và xem xét việc mua Kiều – “Mối rằng: Giá đáng nghìn vàng/ Dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài!”. Vở diễn được tái hiện lại nhân vật sinh động, dí dỏm làm cho nghệ thuật gần với hiện thực hơn.

 

Có thể nói rằng, hoạt động trải nghiệm sáng tạo “Nguyễn Du với áng thơ Kiều” giúp học sinh cảm nhận Truyện Kiều sâu hơn, được sáng tạo, được thể hiện, được hình thành nhiều kỹ năng mới thay cho giờ học lý thuyết trừu trượng; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường. Và sân khấu hóa, nói riêng, không chỉ giúp học sinh trải nghiệm, hóa thân sống cùng nhân vật mà còn giúp học sinh vận dụng kiến thức trong học tập và thực tiễn

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dạy học truyện Kiều bằng sân khấu hóa