Định hướng sinh viên sử dụng mạn
Định hướng sinh viên sử dụng mạng xã hội an toàn
BT - Ở lứa tuổi học sinh,
sinh viên (HSSV) thường thích khám phá, muốn tự khẳng định bản thân mình, các em
dễ bị “nhiễm độc” trước thông tin tiêu cực, dễ bị hùa theo đám đông. Vì vậy, các
em cần được giáo dục, học tập để có nhận thức đúng đắn hiểu biết về các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, sẽ giúp cho các em ý
thức được trong việc phòng tránh các nguồn thông tin xấu, độc trên các trang
mạng xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng.
Đối với các trường đại học,
cao đẳng ngoài công tác giảng dạy cho sinh viên, nhà trường thường xuyên quan
tâm đến việc tuyên truyền, giáo dục và trực tiếp tham gia mạng xã hội cùng sinh
viên để hiểu và nắm bắt tâm lý cũng như nhu cầu sử dụng mạng xã hội của các em.
Thông qua đó, có những định hướng sử dụng mạng xã hội đúng cách, phát huy được
mặt tích cực của mạng xã hội và tránh những thông tin xấu, độc gây hậu quả khó
lường, đồng thời, giúp các em nhận diện được nguồn tin nào là chính thống và
nguồn tin nào là không chính thống để nâng cao ý thức cảnh giác.
Thầy Trương Văn Chính, Phó
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận cho biết: “Ngay từ tuần sinh
hoạt chính trị đầu năm học, nhà trường đã triển khai cho HSSV hiểu về Luật An
ninh mạng, nhà trường còn đưa nội dung lồng vào các buổi sinh hoạt hàng tuần của
giáo viên chủ nhiệm đối với HSSV; thông qua các hoạt động của Đoàn trường để
giúp các em sử dụng mạng xã hội an toàn”.
 |
Sinh viên sinh hoạt ngoại
khóa (ảnh tư liệu). |
Thời gian qua, Trường Cao
đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã đăng tải trên mạng xã hội nhiều nguồn thông tin
chính thống để hỗ trợ trong công tác giảng dạy, cũng như thông tin các vấn đề
mang tính thời sự đến sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường sử dụng mạng xã hội để
phản bác những thông tin xấu, độc bằng việc chia sẻ những thông tin tích cực,
được đông đảo sinh viên của trường tham gia. Cách làm này, đã góp phần tích cực
để sinh viên có thể “miễn dịch” với những thông tin xấu, độc trên không gian
mạng. Hoạt động chào cờ đầu tháng và các buổi sinh hoạt ngoại khóa là một trong
những hoạt động được thực hiện thường xuyên, liên tục tại trường học; qua đó,
lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đến sinh viên những thông tin quan trọng, chính
xác để các em cập nhật. Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, chú ý đến các
thông tin “nóng”, “nhạy cảm” xuất hiện trên các trang mạng xã hội; thường xuyên
nhắc nhở, định hướng cho sinh viên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống,
nhất là từ các cơ quan báo chí có uy tín, tránh việc chia sẻ, lan truyền thông
tin từ nguồn chưa chính thống, nguồn xuất phát từ các trang facebook, zalo… của
cá nhân được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội…
Phòng Công tác sinh viên và
Đoàn thanh niên của trường thường xuyên quan tâm, theo dõi đời sống của HSSV
thông qua mạng xã hội facebook, zalo… để kịp thời định hướng, nhắc nhở và chỉ ra
những tác hại khi sử dụng mạng xã hội không đúng cách. Để thực hiện tốt công tác
này, nhà trường đã xây dựng những mô hình, tổ đội HSSV tự quản, bảo vệ an ninh
mạng để làm nhiệm vụ tuyên truyền HSSV của trường tham gia thực hiện tốt việc sử
dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả. Để phòng tránh việc tiếp nhận, chia sẻ những
thông tin xấu, độc, mỗi HSSV cần phải tự trang bị cho mình các kỹ năng, kiến
thức cần thiết, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, chương trình ngoại
khóa để có được lối sống lành mạnh, văn minh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
Hiện nay, các đối tượng xấu
không ngừng ra sức chống phá, nói xấu Đảng và Nhà nước. Vì vậy, việc tuyên
truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đến mọi tầng lớp nhân dân trước những thông
tin xấu, độc, trong đó có lứa tuổi HSSV là điều hết sức cần thiết.
Ý
CHÂU