Theo dõi trên

Đưa môn bơi vào trường học

17/10/2019, 15:33

BTO- Năm học 2019 – 2020, Trường THPT Hòa Đa - Thị trấn Phan Rí Cửa – huyện Tuy Phong đã đưa bộ môn bơi với nội dung bơi – cứu đuối vào giảng dạy tại trường. Được biết trước đó, Trường THPT Hòa Đa đã thực hiện kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng hồ bơi với số tiền gần 1 tỷ đồng. Hồ bơi đưa vào sử dụng có diện tích khoảng 136 m2 được thiết kế hợp lý, đẹp mắt với đầy đủ các phòng chức năng như: phòng thay đồ, nhà kho… Hồ bơi được xây dựng theo dạng hồ nổi, sử dụng vật liệu composite, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Hồ có mực nước sâu 1,3 m mỗi buổi tổ chức cho một lớp học với thời lượng 90 phút. Được biết số tiền mỗi năm một em học sinh sẽ đóng để học bơi là 180.000 đồng.

Việc đưa bộ môn bơi vào giảng dạy trong các trường học sẽ giúp các em học sinh nâng cao thể lực, thuần thục kỹ năng bơi, từ đó hạn chế tối đa các trường hợp đuối nước trong học sinh đã xảy ra thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 26 trường THPT trên toàn địa bàn tỉnh Bình Thuận đều đã xây dựng hồ bơi và đưa bộ môn bơi với nội dung bơi – cứu đuối vào giảng dạy trong trường học.

                              

Phi Hải



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đưa môn bơi vào trường học