Thực tế cho thấy, nhiều trẻ em vùng nông thôn không biết bơi và chưa được trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng, chống đuối nước. Bên cạnh đó, trẻ em ở các vùng quê vẫn thiếu sân chơi trong dịp hè. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ em đuối nước gia tăng, bởi vào mùa hè khi thời tiết nắng nóng, khu vực sông suối, ao hồ thường là địa điểm thú vị và hấp dẫn đối với trẻ.
Nghỉ hè không biết chơi gì nên em Sơn Hậu, nhà ở phường Hưng Long (TP. Phan Thiết) cùng nhóm bạn được ba mẹ chiều nào cũng chở đi xuống biển đá banh, sau đó rủ nhau tắm biển. Khi được hỏi các em có biết ứng phó khi bị chuột rút hay rơi vào vùng nước xoáy không, thì các em đều lắc đầu.
Nhiều người cho rằng ngoài trách nhiệm của phụ huynh, nhà trường trang bị kỹ năng phòng ngừa đuối nước và dạy trẻ biết bơi, thì chính quyền các địa phương cũng phải vào cuộc một cách quyết liệt cũng như cần phải khoanh vùng và đặt những bảng cảnh báo nguy hiểm hoặc bảng cấm đối với những vùng sông, suối nguy hiểm. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh và trẻ em nhận thức đúng những nguy hiểm khi tắm biển, sông, hồ…
M.Anh