Theo dõi trên

Giáo dục an toàn giao thông qua giờ học ngoại khóa

28/11/2016, 09:15

BT- Nhằm góp phần kiềm chế tiến tới đẩy lùi tai nạn giao thông (TNGT), những năm qua Trường THPT Phan Chu Trinh (TP. Phan Thiết) đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, trong đó đặc biệt chú trọng vào công tác giáo dục pháp luật về ATGT đường bộ.

                
Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Thầy Trang Hoàng Vĩnh Sang – Bí thư Đoàn trường, cho biết: Hiện tượng học sinh không chấp hành pháp luật giao thông như chở quá số người quy định, đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, tập trung trước cổng trường gây cản trở giao thông… là tình trạng chung mà các trường đang gặp phải. Để giải quyết triệt để vấn đề trên, hàng năm vào đầu năm học, cùng với phát động học sinh ký cam kết không vi phạm ATGT, Đoàn trường Phan Chu Trinh còn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức chương trình sinh hoạt ngoại khóa tháng 9 với chủ đề “Học sinh với an toàn giao thông”. Gần 1.900 học sinh toàn trường đã được tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, thực trạng tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Phan Thiết và toàn tỉnh, nguyên nhân xảy ra tai nạn và biện pháp giảm thiểu TNGT, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tình huống khi tham gia giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông…

Để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao, Đoàn trường còn tổ chức các trò chơi, trả lời câu hỏi về Luật Giao thông đường bộ, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh. Em Nguyễn Thị Hương Giang, lớp 11 cho biết, qua buổi tuyên truyền giúp em nắm vững các kiến thức bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm.

Nội dung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh còn được Trường THPT Phan Chu Trinh lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, chương trình phát thanh học đường, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cổng trường, tham gia các cuộc thi tìm hiểu do Sở Giáo dục - Đào tạo và Tỉnh đoàn tổ chức; đặc biệt chú trọng vai trò của đội cờ đỏ do chính học sinh là nòng cốt, phối hợp với Chi đoàn giáo viên nhà trường thực hiện trực, kiểm soát khu vực cổng trường trước và sau các buổi học, để nhắc nhở, xử lý những học sinh vi phạm nội quy nhà trường và Luật Giao thông đường bộ. Nhờ vậy trong năm học 2015 – 2016 không có học sinh vi phạm ATGT, tránh tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trước cổng trường...

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo dục an toàn giao thông qua giờ học ngoại khóa