Theo dõi trên

Giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng mềm

28/03/2018, 08:57

BT- Bên cạnh việc đào tạo các lĩnh vực chuyên môn thì Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận cũng chú trọng đến hoạt động Đoàn - Hội, xây dựng các đội nhóm, câu lạc bộ giúp học sinh, sinh viên (HSSV) tích lũy kiến thức xã hội và rèn luyện kỹ năng mềm.

                
   ĐVTN Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận thực    hiện công trình ánh sáng an ninh.

Nhìn vào bảng danh sách HSSV đăng ký tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hằng năm do Đoàn trường tổ chức lúc nào cũng xấp xỉ trăm người, đủ thấy sức hút từ phong trào của Đoàn tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. “Nhiều hoạt động số lượng HSSV đăng ký quá đông, Ban chấp hành Đoàn phải phân loại, xem xét để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa tạo điều kiện cho mỗi sinh viên trước khi ra trường đều được tham gia ít nhất một lần”, Bí thư Đoàn trường Đoàn Khắc Vương chia sẻ.

Nổi bật là trong năm 2017, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Trường Cao đẳng Nghề đã phát huy rõ vai trò xung kích, ý thức trách nhiệm trong hoạt động “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” ở nhiều địa phương trong tỉnh, như phối hợp thực hiện 4 công trình ánh sáng an ninh với tổng kinh phí 38 triệu đồng tại Tiến Thành (Phan Thiết), Phan Dũng, Phước Thể (Tuy Phong), Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc); sửa chữa thiết bị điện gia dụng, hệ thống điện, thay mới bóng đèn cho 242 hộ gia đình khó khăn ở Vĩnh Hảo, Phan Điền. Định kỳ tổ chức hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh dọn vệ sinh và phát quang tại bờ hồ Văn Thánh, tháo gỡ biển quảng cáo trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông và Nguyễn Thị Định; thăm tặng quà cho gia đình chính sách, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó Đoàn trường cũng đều đặn tổ chức các hội thi tay nghề, chương trình văn nghệ, thể thao, truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác...

Việc duy trì sinh hoạt định kỳ 5 câu lạc bộ chuyên môn (CLB không gian xanh, CLB ô tô, CLB điện - điện tử, CLB tin học, CLB nhà kế toán trẻ) và 3 CLB anh văn, kỹ năng sống, võ thuật Vovinam đã tạo điều kiện cho ĐVTN tham gia sinh hoạt, củng cố kiến thức, trao đổi kinh nghiệm học tập, rèn luyện kỹ năng nghề, tăng cường thực hành nghề. Hiện 8 CLB đang có trên 2.000 lượt ĐVTN tham gia sinh hoạt.

Võ Thị Hạnh - Lớp kỹ thuật chế biến món ăn K10, thành viên CLB kỹ năng sống chia sẻ: “Trước đây em nghĩ chỉ cần mình nắm vững kiến thức, thành thạo trong chế biến cộng thêm tấm bằng loại tốt thì tất yếu cơ hội việc làm sẽ rộng mở. Nhưng khi có điều kiện tham gia vào CLB mới biết vốn hiểu biết và các kỹ năng xã hội của bản thân còn hạn chế. Tham gia các CLB đội nhóm cũng là một cách học hiệu quả”.

Để nâng cao chất lượng các phong trào góp phần tạo hứng thú cho HSSV trong học tập, theo anh Đoàn Khắc Vương, Đoàn trường Cao đẳng Nghề sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện kỹ năng nghề thông qua nội dung sinh hoạt các CLB, hội thi tay nghề cấp trường, tạo ý thức tự giác và nâng cao chất lượng học tập cho HSSV. Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho ĐVTN tham gia các hoạt động văn - thể - mỹ, chung tay vì cộng đồng để tích lũy các kỹ năng phục vụ cho nghề nghiệp trong tương lai.

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng mềm