Theo dõi trên

Học nhờ trường bạn, chờ xây trường mới

06/11/2018, 08:33

BT- Những ngày cuối tháng 10/2018, sân trường tiểu học Thuận Minh 1 (xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc) ngổn ngang và bề bộn bởi cát, gạch, vật liệu của đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trường học mới có quy mô 10 phòng học chuẩn với kinh phí đầu tư hơn 5,9 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận hỗ trợ. Nói là trường nhưng lúc chúng tôi đến không thấy một lớp học nào, tại phòng làm việc của văn phòng nhà trường chỉ có vài nhân viên hành chính cùng thầy hiệu trưởng đang trao đổi công việc trong ngày. Như đoán được điều chúng tôi muốn hỏi, thầy Hiệu trưởng Lê Văn Hải liền nói: “Nhà báo thông cảm, trường đang bề bộn quá. Để có mặt bằng xây dựng ngôi trường mới đạt chuẩn, nhà trường phải mượn tạm 6 phòng học của Trường THCS Thuận Minh để bố trí gần 170 em từ lớp 1 đến lớp 5 học tập buổi chiều. Tuy, học nhờ ở trường bạn cách xa hơn 3,5 km, nhưng phụ huynh, học sinh, giáo viên rất phấn khởi và yên tâm. Vì chỉ vài tháng nữa trường xây xong các...

                
Thi công Trường tiểu học Thuận Minh 1 từ    vốn xổ số kiến thiết.

Trường tiểu học Thuận Minh 1 được xây dựng từ năm 1983, gồm 3 cơ sở hàng năm thu nhận 357 học sinh, 16 lớp (cơ sở chính tại thôn 1; cơ sở 2 tại thôn Dốc Lăng; cơ sở 3 tại thôn Ku kê - đây là thôn có 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc Rai). Cơ sở vật chất trường lớp do xây dựng cách đây 35 năm nên giờ đây nhiều phòng học xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, mái dột không bảo đảm an toàn cho thầy và trò dạy và học mỗi ngày. Trước thực trạng đó, từ tháng 6/2018 UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã bố trí kinh phí 5,9 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết để xây dựng mới hệ thống phòng học khang trang trên nền trường, lớp cũ xuống cấp và ngôi trường mới đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất cấp tiểu học. Dự kiến công trình 10 phòng học này sẽ hoàn thành trong tháng 12/2018 và đưa vào sử dụng trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019. Đồng thời, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc sẽ sửa chữa, nâng cấp các phòng học cũ còn lại làm nơi làm việc của ban giám hiệu, văn phòng, phòng giáo viên, phòng y tế học đường… Khi ngôi trường mới hoàn thành nhà trường sẽ chuyển học sinh từ các cơ sở lẻ về học tại trường lầu khang trang nhằm tạo điều kiện cho các em có môi trường học tập tốt hơn.

Năm học 2017 - 2018 tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở trường lớp, nhưng thầy và trò Trường tiểu học Thuận Minh 1 đã nỗ lực vươn lên đạt nhiều kết quả tốt trong học tập và rèn luyện. Nhà trường đã nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, vững về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngày càng cao trong công tác quản lý, giảng dạy; xây dựng nhà trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp… Nhờ vậy, trong năm học vừa qua Trường tiểu học Thuận Minh 1 đã có 17 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường (chiếm 85%); 5 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Đối với học sinh nhà trường đã phát động nhiều phong trào thi đua và tăng cường công tác hoạt động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho học sinh, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhà trường đã tăng giờ bồi dưỡng tiếng Việt cho các em. Nhờ vậy, cuối năm toàn trường có 99,7% học sinh hoàn thành môn tiếng Việt; 96,5% học sinh hoàn thành môn toán; các môn khác như: Lịch sử, địa, âm nhạc, mỹ thuật, kỹ thuật, đạo đức, thể dục… có 100% học sinh hoàn thành.

    
      Từ tháng 6/2018, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã bố trí kinh phí 5,9 tỷ đồng   từ nguồn vốn xổ số kiến thiết để xây dựng mới hệ thống phòng học khang   trang trên nền trường, lớp cũ xuống cấp và ngôi trường mới đạt chuẩn   quốc gia về cơ sở vật chất cấp tiểu học. Dự kiến công trình 10 phòng học   này sẽ hoàn thành trong tháng 12/2018 và đưa vào sử dụng trong học kỳ 2   năm học 2018 - 2019.

 L. KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học nhờ trường bạn, chờ xây trường mới