Theo dõi trên

Hơn 3.000 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”

27/12/2018, 16:19

Trong năm qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các sở, ban ngành, Mặt trận, Ban chỉ đạo các cấp đã vận động được hơn 10,3 tỷ đồng, trong đó ủng hộ tiền mặt vào quỹ cấp tỉnh và huyện trên 8,1 tỷ đồng, đạt 135%. Các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh đã tích cực tuyên truyền, có nhiều cách làm hay như phát hành thư ngỏ, tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ, thông qua hội đồng hương ngoài tỉnh, biểu dương, tôn vinh các nhà tài trợ… góp phần tăng nguồn quỹ, hỗ trợ kịp thời cho học sinh nghèo. Năm 2018, Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp trong tỉnh đã xét, cấp 3.136 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng cho các em học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học. Ngoài ra Hội khuyến học 3 cấp còn phối hợp vận động cấp 10.511 suất “Học bổng khuyến học” cho học sinh nghèo hiếu học, hơn 60.000 suất khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ thầy cô giáo 779 suất, hỗ trợ sửa chữa trường lớp gần...

                
   
      Ông Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị
                
   
      Trao Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong Cuộc vận động    Quỹ tiếp cho em đến trường năm 2018

Tại hội nghị Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã đánh giá cao những kết quả mà Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện trong năm qua. Trong đó nhiều huyện làm rất tốt việc tuyên truyền, không chỉ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế cũng tham gia ủng hộ. Các thầy cô giáo dù đời sống còn nhiều khó khăn, cũng gói ghém, kêu gọi hỗ trợ học sinh của mình. Để phấn đấu đạt kế hoạch đề ra trong năm 2019 vận động ủng hộ tiền mặt vào quỹ cấp tỉnh 2 tỷ đồng, cấp huyện 3,85 tỷ đồng và cấp xã 3,2 tỷ đồng; cấp học bổng cho 2.505 học sinh, sinh viên. Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, ban, ngành cần đa dạng hóa hình thức vận động, làm tốt việc theo dõi, xét, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên. Tuyên truyền nhiều hơn các tấm gương học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi và hiệu quả của cuộc vận động trong việc chắp cánh ước mơ cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng cuộc vận động. Cùng với đó, các trường học và đội ngũ giáo viên cần dành sự quan tâm nắm bắt tình hình, hoàn cảnh của từng em học sinh, sinh viên, từ đó phối hợp giúp đỡ để các em hăng say học tập, tích cực rèn luyện đạo đức…

Dịp này có 13 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động được nhận bằng khen của UBND tỉnh trao tặng và 5 tập thể nhận giấy khen của Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh.

Thùy Linh. ảnh Ngọc Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 3.000 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”