Theo dõi trên

Hướng tới trường chuẩn quốc gia

17/12/2018, 09:45

BT- Những cơn mưa cuối mùa không nặng hạt, nhưng cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình xây dựng khu nhà hiệu bộ và phòng chức năng của trường THCS Bình Tân (phường Bình Tân, thị xã La Gi). Ông Nguyễn Đình Vũ, Công ty TNHH Xây dựng Thanh Toàn, chỉ huy trưởng công trình chia sẻ: “Công trình này được khởi công từ tháng 5/2018, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 5/2019. Đây là công trình trường học có giá trị xây lắp lớn, những ngày cuối năm tranh thủ trời nắng chúng tôi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu bàn giao công trình trước thời hạn…”.

                
22 phòng học của trường được xây dựng mới    từ vốn xổ số kiến thiết.

Công trình xây dựng nhà làm việc hiệu bộ và phòng chức năng Trường THCS Bình Tân được đầu tư kinh phí 11.857 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận. Đây là trường THCS có quy mô lớn ở thị xã La Gi. Hiện trường tiếp nhận hơn 1.021 học sinh với 22 lớp. Trước đây cơ sở vật chất của trường xuống cấp, hầu hết các phòng học hư hỏng, mái dột, sân trường thấp hơn mặt đường giao thông nên hễ mưa xuống là ngập nước, học sinh, giáo viên đến trường phải xoắn quần, áo dài lên cao để lội nước…Trước thực trạng đó, năm 2016 UBND thị xã La Gi đã đầu tư xây dựng 22 phòng học mới với kinh phí 13.271 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ (nếu tính cả 2 giai đoạn, Trường THCS Bình Tân được đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết 25.128 triệu đồng). Vì thế, ngôi trường trở nên khang trang, cảnh quan, môi trường được cải thiện đáng kể.

Thầy Trần Hữu Hiệp, Hiệu trưởng trường THCS Bình Tân tâm sự: “Khi công trình khu hiệu bộ và các phòng chức năng hoàn thành đưa vào sử dụng (tháng 5/2019), đồng thời, tường rào được xây mới thì hệ thống cơ sở vật chất của Trường THCS Bình Tân sẽ đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2017 - 2018 tuy chưa có phòng chức năng, nhưng nhà trường có đủ các phòng học mới khang trang, đủ chuẩn nên điều kiện học tập của học sinh tốt hơn, chất lượng dạy và học được nâng cao. Nhà trường chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, trong đó quan tâm đầu tư thiết bị, đồ dùng, phương tiện phục vụ việc dạy học, trang bị nhiều loại sách tham khảo; khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin trong cán bộ, giáo viên để đổi mới phương pháp dạy học, dự giờ, tham gia thao giảng, hội giảng… để học hỏi kinh nghiệm nâng cao tay nghề. Mặt khác, chú trọng bồi dưỡng giáo viên giỏi và có biện pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Ban giám hiệu nhà trường cũng đã chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục toàn diện nhằm hình thành nhân cách, đạo đức lối sống, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh. Vì vậy, năm học 2017 - 2018 Trường THCS Bình Tân có 50,10% học sinh khá giỏi, trong đó số học sinh giỏi cấp tỉnh vượt trội so với các năm học trước (9 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 2 em đạt Huy chương vàng trong hội thi Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh); đạt giải nhì kiến thức, giải ba toàn đoàn hội thi “Em yêu lịch sử” cấp thị xã; 10 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường; 4 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã….”.

Để đạt trường chuẩn quốc gia, ngoài cơ sở vật chất khang trang, đủ chuẩn thì thầy và trò Trường THCS Bình Tân đang tích cực vận động học sinh bỏ học giữa chừng ra lớp; mở lớp phổ cập giáo dục để đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trong độ tuổi. Mặt khác, nâng cao chất lượng giáo viên qua đổi mới phương pháp dạy học phù hợp; tạo môi trường giáo dục lành mạnh không có tệ nạn xã hội; xây dựng “trường học thân thiên, học sinh tích cực”… 

    
    Công trình   xây dựng nhà làm việc hiệu bộ và phòng chức năng Trường THCS Bình Tân   được đầu tư kinh phí 11.857 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết   tỉnh Bình Thuận. Đây là trường THCS có quy mô lớn ở thị xã La Gi.

Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hướng tới trường chuẩn quốc gia