Theo dõi trên

Hướng tới trường chuẩn quốc gia năm 2020

01/07/2020, 09:47 - Lượt đọc: 77

BT- Cơn mưa chiều kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, sân Trường tiểu học Hai Bà Trưng (xã Trà Tân, huyện Đức Linh) ngập trắng nước. Đã hết tiết học cuối cùng, nhưng thầy trò vẫn ngồi trong lớp chờ trời tạnh mưa. Thầy Võ Thế Tùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hai Bà Trưng chia sẻ: “Nhờ năm nay có các phòng học xây mới và sửa chữa 12 phòng học cũ, chứ năm ngoái mưa to thế này các phòng học cấp 4 nền thấp đều ngập nước. Hơn nữa nước từ mái dột xuống, các em ngồi trong lớp không yên...”.

                
      Trường tiểu học Hai Bà Trưng (Trà Tân) được xây từ vốn xổ số kiến    thiết.

Trường tiểu học Hai Bà Trưng (trước đây là Trường tiểu học Trà Tân 1) có 18 lớp với 536 học sinh, trong đó có 3 lớp chuyên tiếng Anh, tin học và mỹ thuật. Những năm trước nhà trường chỉ có 12 phòng học kiên cố được xây dựng từ năm 1996, qua nhiều năm sử dụng công trình xuống cấp nghiêm trọng… Trước thực trạng học sinh đông, phòng học thiếu, số phòng học hiện hữu không đủ chuẩn, nên năm 2017, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường tiểu học Trà Tân 1, xã Trà Tân với số vốn đầu tư hơn 8,963 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận, trong đó vốn đầu tư trang thiết bị hơn 421 triệu đồng. Cuối năm 2018, UBND huyện Đức Linh đã triển khai đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Hai Bà Trưng với các hạng mục: Xây dựng khu nhà 2 tầng khối hành chính quản trị phục vụ việc dạy và học với diện tích xây dựng 314,72m2; khối 6 phòng học xây nhà 2 tầng có diện tích xây dựng 263,84m2; xây dựng cổng, tường rào, nhà để xe của giáo viên, học sinh. Đồng thời, sửa chữa khối 12 phòng học cũ (cạo sơn cũ để sơn lại toàn bộ công trình bằng sơn nước; phá dỡ nền xi măng cũ lát gạch mới coramic; xử lý chống thấm, sơn lại cửa sắt; thay hệ thống điện công trình…). Toàn bộ công trình xây mới và sửa chữa được hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2019 - 2020.

Ngay từ khi được học tại phòng học mới đạt chuẩn học sinh, giáo viên và phụ huynh vô cùng phấn khởi và đã khích lệ, động viên các em cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn. Qua đánh giá chất lượng học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 cho thấy: Toàn trường có 36,5% học sinh đạt loại tốt về chăm ngoan, chăm làm; 35,7% học sinh tự tin, trách nhiệm; 36,5% học sinh trung thực, kỷ luật; 37,3% học sinh tự học và giải quyết được các vấn đề; 57% học sinh học tốt môn toán, 39,5% học sinh học tốt môn tiếng Việt. Đồng thời, nhà trường cũng đã thực hiện tốt các phong trào thi đua khác của địa phương, của ngành phát động và phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào cuối năm 2020.

L. KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hướng tới trường chuẩn quốc gia năm 2020