Theo dõi trên

Khang trang ngôi trường cũ vùng xa

13/08/2020, 09:11

BT- Cách trung tâm xã hơn 4 km, Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên (xã Trà Tân, huyện Đức Linh) được xem là ngôi trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Từ năm 1990 khi huyện Đức Linh có chủ trương giãn dân, xây dựng khu kinh tế mới cũng là thời điểm Trường tiểu học Trà Tân 3 được thành lập với 4 phòng học, thu hút hơn 100 học sinh tiểu học. Thế rồi, gần 30 năm qua, dân cư thôn 5, xã Trà Tân đông dần, ngôi trường cũng được mở rộng. Song, cơ sở vật chất trường, lớp cũng còn tạm bợ, cũ kỹ, các phòng học đều nhà cấp 4 xuống cấp, sân trường ẩm thấp nên mùa mưa thường ngập nước… ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh và tỷ lệ thu hút trẻ trong độ tuổi huy động đến trường còn thấp.

Trước thực trạng đó, cuối năm 2017 Sở Kế hoạch - Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Trà Tân 3 (nay là Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên) trên diện tích đất trường cũ hơn 4.948 m2, với số vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và giao cho UBND huyện Đức Linh làm chủ đầu tư. Mục tiêu xây dựng công trình này nhằm bảo đảm cơ sở vật chất trường, lớp khang trang phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh thôn 5, xã Trà Tân. Công trình bao gồm các hạng mục: Sửa chữa khối 4 phòng học có diện tích xây dựng 273,84 m2; sửa chữa khối 2 phòng học có diện tích 136,12 m2 (giặm vá 80% diện tích vỉa hè, thay mái tôn, trần nhà, sơn sửa cửa); sửa chữa nhà công vụ cũ làm khối hiệu bộ có diện tích 182 m2. Ngoài ra, còn làm lại khu vệ sinh, nhà để xe, cổng, tường rào, nâng cao sân trường để chống ngập úng mùa mưa… Công trình sửa chữa, nâng cấp Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ từ năm học 2019 - 2020. Thầy giáo Trần Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên chia sẻ: “Đây là địa bàn vùng xa, năm học 2019 - 2020 nhà trường tiếp nhận 186 học sinh, bố trí 9 lớp học. Trong đó nhiều học sinh hoàn cảnh nghèo, đồng bào dân tộc Châu Ro, học sinh khuyết tật đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn (chiếm 14,4%), có học sinh nhà xa gần 6 km sáng sớm phải đi bộ đến trường… Kể từ khi các phòng học cũ được nâng cấp, sửa chữa, ngôi trường khang trang hơn, phụ huynh, học sinh, giáo viên đều phấn khởi, chất lượng học tập được nâng cao. Kết quả dạy và học cuối năm học vừa qua đã nói lên điều đó. Toàn trường có 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 22,2% học sinh vượt trội từng mặt; 16,6% học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình học tập; 99,4% học sinh đủ điều kiện lên lớp trên; 16,6% giáo viên đạt dạy giỏi cấp huyện; 100% trẻ trong độ tuổi trên địa bàn tuyển sinh (thôn 5) được huy động ra lớp học…”.

Có thể nói, ngôi Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên thuộc địa bàn vùng xa xã Trà Tân bao nhiêu năm xuống cấp, giờ đây được sửa chữa khang trang, cơ sở vật chất trường, lớp đã cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh. Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương thì Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên vẫn còn thiếu nhiều phòng học và phòng chức năng như: Thư viện, thiết bị, phòng họp giáo viên…

LƯƠNG KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khang trang ngôi trường cũ vùng xa