Theo dõi trên

Khởi động Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

19/07/2018, 08:08

BT- Lễ xuất quân Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2018 được tổ chức trang trọng tại Đền thờ liệt sĩ thành phố Phan Thiết với sự tham gia của 260 tình nguyện viên. Khởi động những tháng “mùa hè xanh” ý nghĩa của các bạn trẻ với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Ngay sau lễ xuất quân do Tỉnh đoàn phát động, các tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của các đơn vị, trường đại học, cao đẳng trong tỉnh sẽ tỏa đến nhiều địa bàn trọng điểm, các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 để thực hiện các phần việc ý nghĩa. Tại các nơi đến, các chiến sĩ tình nguyện sẽ bắt tay thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật; giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường; tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; hoạt động hướng về biển, đảo; đền ơn đáp nghĩa…

Đặc biệt, với phương châm tình nguyện viên đi thực tế “Bốn cùng - cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng tìm hiểu phong tục, tập quán”. Năm nay, Tỉnh đoàn sẽ thành lập 3 đội “Bốn cùng”, mỗi đội gồm 30 tình nguyện viên sẽ hành quân đến La Dạ (Hàm Thuận Bắc), Phan Sơn (Bắc Bình) và Tân Thắng (Hàm Tân) để giúp đỡ người dân nghèo. Thông qua hoạt động “Bốn cùng”, các tình nguyện viên sẽ được tham gia các hoạt động lao động, sản xuất giúp người dân.  Đây còn là dịp để tình nguyện viên tìm hiểu phong tục, tập quán, lịch sử, địa lý của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó củng cố, bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm sống, kỹ năng thực hành xã hội.

Bên cạnh việc vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của trường tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Đoàn trường của các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh còn vận động các mạnh thường quân, đơn vị hỗ trợ tích cực trong các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xây dựng nông thôn mới, các công trình thanh niên… Điển hình như tại La Dạ, Đoàn trường Cao đẳng nghề Bình Thuận sẽ thực hiện công trình ánh sáng an ninh; sửa chữa hệ thống điện, thiết bị điện gia dụng; thay mới bóng đèn; lắp đặt hệ thống điện; nạo vét kênh mương nội đồng. Cùng với đó giặm vá đường giao thông nông thôn; sửa chữa nhà dân, máy nông cơ thông dụng; dạy tiếng Anh cho thiếu nhi, ôn tập văn hóa cho học sinh, các hoạt động vui chơi cho các em thiếu nhi của xã. Đối với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, mùa hè xanh năm nay sẽ tổ chức vẽ tranh tường cho các trường mẫu giáo. Vận động quyên góp sách cũ, xe đạp, quần áo cũ, mùng mền tặng cho thiếu nhi nghèo, tổ chức ôn tập hè, các trò chơi kỹ năng cho thiếu nhi, vui học tiếng Anh tại xã Đông Tiến (Hàm Thuận Bắc); xã La Ngâu, Đức Bình, Măng Tố, Đức Tân (Tánh Linh); xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình). Còn Trường Đại học Phan Thiết sẽ về với thôn Đa Tro, xã Đa Mi (Hàm Thuận Bắc) và thực hiện bê tông hóa xung quanh khuôn viên nhà văn hóa thôn. Đồng thời, tổ chức chương trình tặng sách giáo khoa, vở, viết và các dụng cụ học tập, khăn quàng đỏ cho đội viên; tổ chức các trò chơi dân gian, các sân chơi phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo của thiếu nhi… 

N.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi động Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh