Theo dõi trên

Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019: Bình Thuận có 10.956 thí sinh đăng ký dự thi

16/05/2019, 09:10

BT- Sáng 14/5, Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) lưu ý, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi THPT quốc gia cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại địa phương; cần phân công nhiệm vụ, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho các thành viên BCĐ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát của BCĐ trước, trong và sau kỳ thi. Theo đó, đơn vị chủ trì và các trường đại học tăng cường phối hợp trong phân công nhiệm vụ, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm để thống nhất trong chỉ đạo tổ chức và thanh kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong tổ chức kỳ thi tại địa phương. Cùng với đó, cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và an ninh, an toàn cho công tác tổ chức thi tại địa phương; huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng, có trách nhiệm cao tham gia công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo... Xây dựng và triển khai phương án huy động các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia tổ chức thi và phương án dự phòng để giải quyết các tình huống bất thường có thể xảy ra, đảm bảo  kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 tỉnh ta có 10.956 thí sinh đăng ký dự thi với 26 điểm thi. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản hoàn thành. Đặc biệt, tại kỳ thi này, Bình Thuận sẽ lắp đặt hệ thống camera giám sát phục vụ kỳ thi nhằm đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế thi.

T.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019: Bình Thuận có 10.956 thí sinh đăng ký dự thi