Theo dõi trên

La Gi: tuyên dương, khen thưởng học sinh  đạt giải các kỳ thi năm học 2017-2018

29/04/2018, 09:04

BTO - Trường THPT Lý Thường Kiệt (La Gi) vừa tuyên dương, khen thưởng học sinh  đạt giải các kỳ thi năm học  2017-2018.

Tại lễ tuyên dương, nhà trường đã khen thưởng các học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, học sinh giỏi cấp tỉnh, hội khỏe PĐổng cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp trường giải truyền thống 23/4 lần thứ tư và các kỳ thi khác như Đường lên đỉnh Olympia...

Ông Phạm Trọng Nhân – Chủ tịch thị xã La Gi và Thầy Nguyễn văn Đông – Hiệu trường trường THPT Lý Thường Kiệt trao phần thưởng,giấy khen cho 6 em học sinh đạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic tháng 4 TP Hồ Chí Minh mở rộng

Năm học 2017-2018, trường THPT Lý Thường Kiệt có 49 học sinh khối 10,11 tham dự kỳ thi Olympic tháng 4 TP Hồ Chí Minh mở rộng, kết quả có 35 em đạt huy chương. Trong đó có 6 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Được biết, năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thường Kiệt là trường đạt huy chương nhiều nhất ở cuộc thi này trong 3 trường tốp đầu không chuyên của tỉnh Bình Thuận tham gia kỳ thi lần này (trường THPT Lý Thường Kiệt đạt 35 huy chương, trường THPT Hùng Vương đạt 24 huy chương và trường THPT Phan Bội Châu đạt 21 huy chương). Và trong 3 năm tham gia kỳ thi thì đây cũng là năm đầu tiên các em học sinh của trường đã đạt huy chương vàng, đây là thành quả cho sự nỗ lực của các em học sinh và sự tận tâm giảng dạy của thầy cô giáo. Ngoài những phần thưởng, giấy khen của nhà trường dành cho các em, thì ông Phạm Trọng Nhân – Chủ tịch UBND thị xã đã tặng 6 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho 6 em học sinh đạt huy chương vàng kỳ thi Olympic tháng 4 TP Hồ Chí Minh mở rộng năm học 2017-2018, nhằm động viên khuyến khích các em nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện .

Rạng Đông



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: tuyên dương, khen thưởng học sinh  đạt giải các kỳ thi năm học 2017-2018