Theo dõi trên

Mong có những ngôi trường đạt chuẩn

21/01/2019, 08:37

BT- Theo ghi nhận của chúng tôi trong số các trường mầm non hiện hữu trên địa bàn thành phố Phan Thiết thì Trường mầm non Phan Thiết có quy mô rộng, kiến trúc đẹp, phù hợp với tuổi nhỏ (khuôn viên trường có diện tích hơn 5.300 m2, tọa lạc bên đường Phạm Hùng).

                
Trường mầm non Phan Thiết được xây dựng từ    vốn xổ số kiến thiết.

Cách đây 2 năm, nhu cầu trẻ vào các lớp mầm non quá lớn, UBND thành phố Phan Thiết đã đầu tư 12 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận để xây dựng ngôi trường mới khang trang, với 10 phòng học và phòng chức năng (âm nhạc, thể chất, hiệu bộ…) đủ chuẩn. Năm học 2016 - 2017 Trường mầm non Phan Thiết chính thức đưa vào sử dụng, khai thác và đã chiêu sinh năm đầu tiên 312 trẻ; năm học tiếp theo số trẻ tiếp nhận vào trường tăng lên 432 trẻ; năm học 2018 -2019, Trường mầm non phan Thiết đã có 445 trẻ ở tất cả các lớp, như: Nhóm trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi; nhóm trẻ từ 25 - 36 tháng tuổi; trẻ lớp mầm; trẻ lớp chồi, trẻ lớp lá. Giai đoạn 2 (năm 2019, 2020) trường được xây thêm 8 phòng học nữa với số vốn 6 tỷ đồng từ nguồn xổ số kiến thiết Bình Thuận thì toàn trường sẽ có 18 phòng học đạt chuẩn quốc gia, thu nhận hết số trẻ các phường, xã có nhu cầu học tại trường (năm học 2018 - 2019, có 50 hồ sơ không tiếp nhận do thiếu phòng học).

Nét nổi bật là khi có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia thì cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nỗ lực hoạt động để đạt chuẩn về chất lượng các tiêu chí khác. Điều đó thể hiện rõ là hàng năm nhà trường đã tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ như: Kỹ năng tự phục vụ, có nề nếp, có thói quen vệ sinh tốt; kỹ năng tự bảo vệ an toàn cho bản thân; mạnh dạn giao tiếp, thân thiện, hợp tác chia sẽ với bạn bè, lễ phép với người lớn, tích cực trong hoạt động vui chơi, học tập. Mặt khác, nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo gắn với nội dung “dân chủ, kỹ cương, tình thương, trách nhiệm”; khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý học tập, sáng tạo, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Đồng thời, nhà trường đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động phụ huynh hỗ trợ cây xanh, tạo bóng mát cho khuôn viên trường và làm đồ dùng cho trẻ hoạt động ngoài trời, như: Làm sân bóng, khu vườn cổ tích, nhà sàn năng khiếu và các góc thư viện phục vụ trẻ vui chơi an toàn; khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học sử dụng nguyên liệu địa phương và tận dụng vật liệu đã qua sử dụng… nhằm tiết kiệm chi phí. 

Cô giáo Lê Thị Hường, Hiệu trưởng Trường mần non Phan Thiết chia sẻ: “Từ khi tiếp nhận ngôi trường mới, nhà trường đã phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động phụ huynh đóng góp hơn 261 cây xanh trồng trong khuôn viên trường để phủ xanh, che bóng mát sân trường; phụ huynh vẽ tường làm góc thư viện… Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được nâng lên. Qua đánh giá bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi (các mục tiêu được sắp xếp vào 10 chủ đề) cho thấy có 89,3% trẻ đạt và 10,7% trẻ chưa đạt. Năm học 2017 - 2018, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Đầu năm học 2018 - 2019, nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1…”.

Từ những kết quả của ngôi trường chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất trường, lớp cũng như chất lượng nuôi, dạy trẻ của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Phan Thiết tôi thầm mong “giá như thành phố Phan Thiết có nhiều ngôi trường như thế”.

 L. KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mong có những ngôi trường đạt chuẩn