Theo dõi trên

Một vài đánh giá về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tại Bình Thuận

02/09/2020, 07:57

BTO- Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2020 tại Bình Thuận đã diễn ra an toàn và theo đúng kịch bản mà Ban Chỉ đạo thi các cấp đã xây dựng trong bối cảnh cả nước phòng, chống dịch Covid-19. Trong kỳ thi này, tỷ lệ tốt nghiệp của thí sinh Bình Thuận là 99,09% (riêng giáo dục phổ thông là 99,71%), cao hơn 0,75% so với tỷ lệ chung của cả nước (98,34%). Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của ngành giáo dục.Dưới đây là một số phân tích về kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh tỉnh nhà. 

                
      Thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tỷ lệ tốt nghiệp đúng thực chất

 Để tránh những tiêu cực có thể phát sinh do chạy theo thành tích, Bộ Giáo dục và Đào tạo không xem tỷ lệ tốt nghiệp THPT là một tiêu chí thi đua và cũng không xếp hạng các địa phương theo tỷ lệ tốt nghiệp. Tuy nhiên, để thấy được mối tương quan, chúng ta hãy thử so sánh tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh nhà với một vài địa phươngthuộc Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ.

                                                                                                                                                                                        
         STT         Tên tỉnh, thành phố         Tỷ lệ tốt nghiệp THPT 2020
      1      Lâm    Đồng      99,54%
      2      Bình    Dương      99,48%
      3      TP HCM      99,44%
      4      Bà Rịa    - Vũng Tàu      99,13%
      5      Bình    Thuận      99.09%
      6      Bình    Phước      98,85%
      7      Tây    Ninh      98,80%
      8      Cả nước      98,34%
      9      Đắk    Nông      97,93%
      10      Phú Yên      97,67%
      11      Khánh    Hòa      97,30%
      12      Đắk Lắk      95,91%
      13      Ninh    Thuận      93,45%

Bảng trên cho thấy tỷ lệ tốt nghiệp THPT 2020 của Bình Thuận nằm ở phần nửa trên trong khu vực.

Điểm trung bình chung các bài/ môn thi

Nếu tính chung các bài/ môn thi, điểm trung bình của thí sinh Bình Thuận là 6,417, xếp thứ 20 trong số 62 địa phương đã tổ chức thi. Địa phương có điểm trung bình chung cao nhất và thấp nhất tương ứng là Nam Định (6,928) và Hà Giang (5,350).

Về độ lệch giữa điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 và điểm học bạ, độ lệch của tỉnh Bình Thuận là 0,86 điểm, xếp thứ 12/60 xét theo độ lệch thấp. Độ lệch thấp nhất là 0,32 điểm (Bình Dương) và độ lệch cao nhất là 1,7 điểm (Nghệ An). Trong những địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp THPT 2020 cao ở bảng trên, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM đều có độ lệch cao hơn Bình Thuận (1,03điểm và 1,05 điểm).

Điểm trung bình chung từng bài/ môn thi

Nếu xét riêng từng bài/ môn thi, bảng dưới đây cho chúng ta kết quả đối chiếu của tỉnh nhà với kết quả chung của cả nước:

                                                                                                                                                                                                                                     
         STT         Bài/ môn thi         Tỷ lệ điểm ≥ 5   

      Số điểm 10 của tỉnh

      
         Bình Thuận         Cả nước   

      Xếp hạng

         (trên 62)
      1      Ngữ văn      97,04%      91%      17      0
      2      Toán      87,05%      82%      25      1
      3      Vật lý      90,93%      87%      18      0
      4      Hóa học         87,88%      84,5%      33      1
      5      Sinh    học      78,93%      69,8%      15      0
      6      Lịch sử      52,12%      53%      33      3
      7      Địa lý      95,10%      93,8%      18      1
      8      Tiếng    Anh      42,06%      36,87%      13      0
      9      GDCD      99,62%      98,9%      30      29

Trừ môn Lịch sử, các bài/ môn thi của Bình Thuận đều có tỷ lệ trên trung bình cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước. Đây là một tín hiệu vừa đáng mừng, vừa đáng lo. Đáng mừng vì 8/9 bài/ môn thi của tỉnh nhà đều có tỷ lệ trên trung bình khả quan. Đáng lo vì vẫn còn một môn thi có tỷ lệ trên trung bình hơi thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Càng đáng lo hơn nữa vì đây là môn Lịch sử, môn học góp phần giáo dục lòng yêu nước.

Nếu xét thêm mối tương quan với các địa phương khác trong cả nước, chúng ta thấy 2 môn thi Hóa học và Lịch sử đều có vị thứ 33. Môn Giáo dục công dân dù có đến 29 điểm 10 nhưng chỉ đạt vị thứ 30/62. Điều này cho thấy ngoài môn Lịch sử, các môn Hóa học và Giáo dục công dân cũng có kết quả chưa thật tốt. Bù lại, tỷ lệ trên trung bình của các bài/ môn thi tiếng Anh, Sinh học và Ngữ văn của Bình Thuận đều đạt vị thứ tương đối cao.

Trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh ta rất đáng khích lệ. Đó là kết quả lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ngành và sự cố gắng của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh không ngừng cải thiện công tác dạy và học, đặc biệt là các môn lịch sử, hóa học và giáo dục công dân.

PHAN ĐOÀN THÁI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một vài đánh giá về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tại Bình Thuận