Theo dõi trên

Ngôi trường khang trang bên dòng sông Lũy

02/12/2019, 09:53 - Lượt đọc: 78

BT- Trường tiểu học Lương Sơn 3 (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) có hai điểm trường nằm ở khu phố Lương Trung và thôn Lương Bắc, hàng năm tiếp nhận hơn 367 học sinh. Tuy các điểm trường không xa về khoảng cách, nhưng lại cách trở bởi dòng sông Lũy. Mặt khác, cơ sở vật chất trường, lớp những năm trước đây còn tạm bợ. Nhất là điểm trường 2, trường tiểu học Lương Sơn 3 tọa lạc tại thôn Lương Bắc chỉ có 3 phòng học nhà cấp 4 cũ kỹ, lại phải bố trí 5 lớp học mỗi ngày, khuôn viên điểm trường 2 nhỏ hẹp, vị trí trường lớp ở sát bờ sông… nên mùa mưa lũ rất dễ xảy ra tai nạn đối với học sinh nhỏ tuổi.

                
   Trường tiểu học Lương Sơn 3 (điểm trường    2) xây dựng từ vốn xổ số.

Trước thực trạng đó, năm 2016 huyện Bắc Bình đã đề xuất với tỉnh cho xây dựng 10 phòng học mới tại một vị trí khác phù hợp với điều kiện của trường tiểu học. Thế rồi, sau đótrường tiểu học Lương Sơn 3 (điểm trường 2) được tỉnh đầu tư xây dựng có quy mô ngôi trường 2 tầng với 10 phòng học tại một vị trí khác cách không xa điểm trường cũ, phù hợp với với điều kiện đi lại của học sinh cấp tiểu học. Dự án trường học này được đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận hơn 8 tỷ đồng.

Để ngôi trường khang trang, xây dựng ở vị trí an toàn, UBND thị trấn Lương Sơn đã chọn khu đất mới tại thôn Lương Bắc cách dòng sông lũy chừng 100m, có diện tích đất hơn 2.968 m2 (đất do UBND thị trấn Lương Sơn quản lý và một phần đất của dân). Năm học 2017 - 2018, điểm trường 2, đã đưa vào sử dụng. Thầy Võ Minh Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lương Sơn 3 chia sẻ: “Năm học đầu tiên (2017 - 2018) có ngôi trường mới khang trang, đủ chuẩn nhà trường đã tiếp nhận 125 học sinh thôn Lương Bắc vào học tại 5 lớp (5 phòng); 5 phòng còn lại được bố trí phòng giáo viên, thư viện, ngoại ngữ, tin học. Học sinh được tổ chức học ngày 2 buổi…”.

Kể từ khi có ngôi trường mới khang trang, mát mẻ, môi trường học tập được cải thiện, phụ huynh thôn Lương Bắc ai cũng phấn khởi. 100% trẻ trong độ tuổi được huy động ra lớp; 99,5% học sinh lên lớp thẳng; 100% học sinh lớp 5 lên lớp 6. Trong quá trình học tập, rèn luyện tại ngôi trường mới, học sinh có nhiều tiến bộ rõ rệt, như: lễ phép với thầy cô, biết kính trên nhường dưới, không nói tục, chửi thề, không đánh nhau, nghỉ học có giấy xin phép. Các phong trào, các cuộc vận động được thầy cô, học sinh điểm trường 2 hưởng ứng sôi nổi. Trong năm học 2018 - 2019 có 30,1% học sinh được khen thưởng vượt trội; 13,9% học sinh được khen thưởng phong trào; 3 học sinh đạt giải “giữ vỡ sạch, viết chữ đẹp” cấp huyện. Thầy hiệu trưởng Võ Minh Tuấn cho biết thêm: “Hiện điểm trường 2 được xây dựng khang trang, điều kiện học sinh học tập, rèn luyện tốt; điểm trường chính tại khu phố Lương Trung có 242 học sinh, bố trí 10 phòng học được xây dựng từ năm 2002. Nhưng khu hiệu bộ hiện nay phải bố trí tại khu nhà văn phònghợp tác xã Lương Sơn xây dựng cách đây 32 năm nên tường nứt, mái dột, cơ sở đã xuống cấp nghiêm trọng; mặt khác, sân trường (điểm trường chính) ẩm thấp, mùa mưa nước thường ngập úng, ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập, vui chơi của học sinh”.

L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường khang trang bên dòng sông Lũy