Theo dõi trên

Ngôi trường khang trang khi được đầu tư đồng bộ

02/04/2020, 10:18

BT- Từ quốc lộ 55 rẽ vào con đường nhỏ liên thôn chừng 500 m là khuôn viên Trường tiểu học Sơn Mỹ 2 (xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân). Với đặc thù ngôi trường vùng ven biển, diện tích đất rộng hơn 17.700 m2, nhưng 10 năm qua trường chỉ được đầu tư xây dựng 2 dãy phòng học tiếp nhận gần 300 học sinh, còn các cơ sở vật chất khác dường như chưa có gì. Hàng rào, cổng trường tạm bợ, sân trường, đường nội bộ chỉ là đất cát pha, mùa mưa nước ngập lầy lội, còn mùa nắng, gió bấc thì bụi mù; nhất là khu hành chính, nhà làm việc của giáo viên chưa có phải sử dụng phòng học để làm việc; thiết bị dạy học còn thiếu thốn… Vì thế, đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học…

Trước thực trạng cơ sở vật chất chắp vá, thiếu đồng bộ như vậy, cuối năm 2015 tỉnh và huyện Hàm Tân đã phê duyệt đầu tư xây dựng công trình hơn 7,77 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết để xây dựng mới một số hạng mục công trình và chỉnh trang lại khu trường khang trang khắc phục tình trạng ngập nước mùa mưa. Trong đó, hạng mục đầu tư chính là khu nhà hành chính - hiệu bộ của trường 1 tầng với tổng diện tích xây dựng 431 m2; sân, đường nội bộ được thảm bê tông đá dày 6 cm kết hợp lát gạch chèn với diện tích 5.285,5 m2; cổng, tường rào có chiều dài 548,75 m… Song nguồn vốn đầu tư hàng năm cho công trình ít ỏi, kéo dài. Sau một thời gian xây dựng, năm học 2018 -2019 khu Trường tiểu học Sơn Mỹ 2 hoàn chỉnh đưa vào sử dụng và trở thành một trong những ngôi trường tiểu học khang trang, sạch đẹp, đủ chuẩn Quốc gia của trường vùng ven biển huyện Hàm Tân. Ngoài việc đầu tư tường rào, sân đường nội bộ… nhà trường còn được đầu tư trang thiết bị như: bàn ghế phòng dạy tin học, phòng làm việc của giáo viên, phòng y tế, bàn ghế cho phòng đọc sách của học sinh, giáo viên… với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Nhờ được đầu tư cơ sở hạ tầng đúng chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường học tập tốt nên năm học 2018 - 2019 thầy và trò Trường tiểu học Sơn Mỹ 2 đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan hơn như: tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng chiếm 98%; học sinh khá, giỏi chiếm 47%; học sinh nghỉ học giữa chừng giảm hẳn; nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động 100% trẻ trong độ tuổi vào lớp 1…

Chị Lê Thị Bé, Hội Phụ huynh của trường chia sẻ: “Từ khi trường được đầu tư xây dựng và chỉnh trang, bộ mặt của trường khang trang và đẹp hơn nhiều, phụ huynh rất yên tâm khi cho con em đến trường. Mặt khác, chất lượng dạy và học của trường được nâng cao hơn. Điều đó thể hiện là tỷ lệ học sinh khá giỏi và học sinh lên lớp thẳng cao hơn những năm trước; ít học sinh nghỉ học vì lý do học yếu hay vì kinh tế gia đình khó khăn…”.

L. KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường khang trang khi được đầu tư đồng bộ