Theo dõi trên

Ngôi trường mới – chất lượng dạy và học nâng lên

05/02/2020, 10:20 - Lượt đọc: 64

BT- So với các trường tiểu học vùng ven biển Hàm Tân thì trường tiểu học Tân Thắng 1 (xã Tân Thắng, Hàm Tân) được tỉnh và huyện Hàm Tân quan tâm xây dựng ngôi trường đúng chuẩn khá sớm. Năm học 2017 – 2018 gần 300 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 được học trong ngôi trường 2 tầng gồm 10 phòng học khang trang, sạch đẹp. Được biết, trước đó trường tiểu học Tân Thắng 1 có khuôn viên rộng với diện tích hơn 14.192 m2, nhưng các lớp học, phòng giáo viên đều là nhà cấp 4 được xây dựng khá lâu. Qua hàng chục năm sử dụng hầu như các phòng học đều xuống cấp, mùa mưa mái dột, nền nhà ẩm ướt, nhất là sân chơi ẩm thấp thường bị ngập nước khi mưa lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập của học sinh. Chị nguyễn thịlan có nhiều năm tham gia hội phụ huynh nhà trường chia sẻ: “Nhiều năm trước đây môi trường dạy và học ở trường rất yếu. Mỗi lần có mưa thì lớp học bị dột; mùa nắng thì nóng bức… Vì thế nhiều phụ huynh xin con đến học trường khác có điều kiện trường, lớp tốt hơn…”.

                
   Trường tiểu học được đầu tư từ vốn xổ số    kiến thiết.

Trước thực trạng trường, lớp xuống cấp như vậy, đầu năm 2014 tỉnh và UBND huyện Hàm Tân đã đầu tư xây dựng 10 phòng học khang trang đúng chuẩn với kinh phí hơn 5 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và một phần ngân sách địa phương. Trong đó, tầng 1 được bố trí 5 phòng học với diện tích 372,86 m2; tầng 2 bố trí 5 phòng học với diện tích 359,58 m2. Các lớp học được đầu tư trang thiết bị, bàn ghế đúng chuẩn, giáo viên học sinh và phụ huynh rất phấn khởi; chất lượng dạy và học hàng năm ở một trường ven biển được nâng lên rõ rệt.kết thúc năm học 2018-2019 toàn trường có 98% học sinh lớp 5 lên lớp 6; 97% học sinh lên lớp thẳng; nổi bật là từ khi có ngôi trường mới khang trang, thoáng mát 100% trẻ trong độ tuổi tại địa bàn trường tuyển sinh được huy động vào lớp 1. Năm học 2019 - 2020, nhà trường phấn đấu nâng chất lượng dạy và học; thực hiện tốt các phong trào do ngành, địa phương phát động… Tuy nhiên, trường vẫn còn thiếu các phòng chức năng đủ chuẩn, khu hiệu bộ… vì thế mà việc dạy học vẫn chưa kết hợp tốt với thực hành.

L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường mới – chất lượng dạy và học nâng lên