Theo dõi trên

Ngôi trường mới đạt chuẩn quốc gia

20/08/2020, 08:55

BT- Kết thúc năm học 2019 - 2020 thầy và trò Trường THCS Nguyễn Du (trước đây là Trường THCS Nam Chính) đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ. Trong tổng số 573 học sinh toàn trường thì có 56,47% em đạt loại khá, giỏi về năng lực và 89,16% học sinh có hạnh kiểm tốt, khá. Điều phấn khởi hơn là tháng 12/2019, Trường THCS Nguyễn Du (xã Nam Chính, huyện Đức Linh) được UBND tỉnh công nhận đạt “Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1”. Thầy Lê Quang Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du lý giải: “Sở dĩ, năm học này thầy và trò Trường THCS Nguyễn Du có nhiều kết quả nổi trội là nhờ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp mới được đầu tư xây dựng đồng bộ và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả như: Khu nhà 2 tầng dành cho khối hành chính quản trị có diện tích xây dựng 454,20 m2; khu nhà 2 tầng bố trí phòng thực hành bộ môn có diện tích xây dựng 393,88 m2; sửa chữa lại khối 2 phòng học (1 tầng) có diện tích 191,6 m2; sửa chữa khối 10 phòng học (2 tầng) có diện tích 393,8 m2”. Cùng với việc...

                
   Khối phòng thực hành bộ môn, hiệu bộ xây    dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Được biết, Trường THCS Nguyễn Du có diện tích khá rộng (hơn 7.000 m2 đất). Trước đây phần lớn cơ sở vật chất là nhà cấp 4 ẩm thấp mái dột; khu phòng học nhà 2 tầng xuống cấp, sân trường thấp, luôn đọng nước vào mùa mưa… ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Chính vì thế, cuối năm 2017, Sở Kế hoạch – Đầu tư  đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Nam Chính (nay là Trường THCS Nguyễn Du) với kinh phí hơn 11,6 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trang thiết bị gần 900 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và ngân sách địa phương. Công trình có quy mô xây dựng mới các khu nhà 2 tầng khối hiệu bộ, các phòng thực hành, thí nghiệm bộ môn; làm lại sân trường, cổng, tường rào. Đồng thời, sửa chữa 10 phòng học (nhà 2 tầng cũ). Nhờ vậy, đến nay toàn trường có 9 phòng học, 6 phòng chức năng (tin học, ngoại ngữ, hóa, sinh, lý, công nghệ) và khu hiệu bộ, thư viện khang trang… đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương xã Nam Chính. 

LƯƠNG KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường mới đạt chuẩn quốc gia