Theo dõi trên

Niềm vui từ ngôi trường mới

21/09/2020, 10:41

BT- Với khuôn viên rộng hơn 6.000 m2, năm học 2019 - 2020 Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh) có hệ thống cơ sở vật chất trường lớp, phòng chức năng phục vụ học tập khá đầy đủ và khang trang. Đây là ngôi trường tiểu học lớn nhất của thị trấn Đức Tài. Hàng năm nhà trường tiếp nhận hơn 470 học sinh và gần 30 cán bộ, giáo viên. Năm học 2019 - 2020 trường có 16 lớp học với 487 học sinh, tăng hơn năm học trước 17 em. Ngay từ đầu năm học Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ đã chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường giáo dục học sinh về mặt đạo đức, hạnh kiểm. Nhờ vậy mà đa số các em chấp hành tốt nội quy, những quy định của trường và có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; có ý thức bảo vệ của công; vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp; lễ phép với cha mẹ, thầy cô giáo; hòa nhã và thương yêu giúp đỡ bạn bè…

Khu hiệu bộ và phòng chức năng được xây dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Mặt khác, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú; đẩy mạnh các phong trào thi đua “hai tốt”; cuộc vận động “dân chủ - kỹ cương - tình thương - trách nhiệm”; tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, thi vở sạch, chữ đẹp… Kết thúc năm học toàn trường có 98,9% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, trong đó học sinh xuất sắc các môn học chiếm 17,7%; học sinh hoàn thành từng mặt và vượt bậc trong học tập chiếm trên 35,8%; 100% trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn trường tuyển sinh được huy động ra lớp học… Đạt được kết quả đó trước hết là do thầy, cô giáo đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tận tình chăm lo dạy dỗ các em; bên cạnh đó là sự nỗ lực vươn lên của từng học sinh; sự chăm lo của phụ huynh, chính quyền địa phương. Một nguyên nhân khác, đó là tỉnh và huyện Đức Linh đã đầu tư xây dựng ngôi trường khang trang tạo điều kiện cho việc dạy tốt, học tốt. Cô giáo Phan Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ chia sẻ: “Trước đây trên khuôn viên trường khá rộng rãi, nhưng phòng, lớp thiếu và xuống cấp do xây dựng cách đây hàng chục năm. Năm 2019, Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ được tỉnh đầu tư khá hoàn chỉnh, xây dựng khu hiệu bộ, phòng chức năng để bố trí dạy, thực hành môn tin học, âm nhạc, mỹ thuật, thư viện, phòng đọc… phục vụ học tập. Đồng thời, sửa chữa lại các phòng học cũ khang trang, sạch đẹp hơn nên học sinh, giáo viên rất phấn khởi và hài lòng với điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư mới…”.

Được biết, Trường tiểu học Đức Tài 1 (nay là Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ) được xây dựng cách đây gần 20 năm, chưa có các phòng chức năng và khu làm việc của giáo viên nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Vì thế, tháng 4/2019 Sở Kế hoạch - Đầu tư đã phê duyệt bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Đức Tài 1 với tổng số vốn đầu tư gần 8 tỷ đồng, trong đó, đầu tư trang thiết bị (bàn, ghế, bảng, tủ hồ sơ) cho phòng chức năng, khối hiệu bộ hơn 865 triệu đồng, từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và một phần vốn ngân sách địa phương để xây dựng công trình. Trong đó, xây dựng khối hành chính, quản trị - phục vụ học tập, khu nhà 2 tầng với diện tích xây dựng 357,84 m2, diện tích sàn 691,81 m2; sửa chữa khối 12 phòng học cũ xuống cấp (nhà 2 tầng) có diện tích xây dựng 393,8 m2, diện tích sàn 823,26 m2. Ngoài ra, còn đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà để xe của giáo viên, học sinh, nhà vệ sinh; cổng, tường rào. Các công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm học 2019 - 2020.

Việc đầu tư xây dựng Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh và phát triển công tác giáo dục của địa phương thị trấn Đức Tài trong những năm tới.     

Lương Khang



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Niềm vui từ ngôi trường mới