Theo dõi trên

Phấn đấu cấp 2.150 suất học bổng tiếp bước cho em đến trường

12/05/2017, 10:01

BTO - Bình Thuận vừa tổng kết cuộc vận động tiếp bước cho em đến trường (TBCEDT) năm 2016. Năm qua tổng giá trị vận động quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt 30,5 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy tiền). Trong đó ủng hộ vào Quỹ TBCEDT đạt 17,7 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 8 tỷ đồng.

 BCĐ cuộc vận động đã cấp 2.393 suất học bổng, với tổng số tiền trên 4,3 tỷ đồng cho các em học sinh- sinh viên gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp tục đến trường học tập, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng.

 Năm 2017, Quỹ khuyến học TBCEDT toàn tỉnh phấn đấu vận động trên 15 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy tiền), cấp 2.150 suất học bổng, trong đó cấp tỉnh 450 suất, cấp huyện 600 suất, cấp xã 1.100 suất.

Để đạt kế hoạch trên, việc tổ chức vận động ủng hộ Quỹ TBCEDT đang được triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, dơn vị trong và ngoài tỉnh. Dự kiến lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ năm 2017 sẽ diễn ra vào tối ngày 25/8/2017.

Học bổng TBCEDT cấp tỉnh có trị giá 3,5 triệu đồng/suất đối với học sinh THPT, từ 4-5 triệu đồng/suất đối với sinh viên, ở cấp huyện 2 triệu đồng/suất, cấp xã 1 triệu đồng/suất.

         
   

      Chủ    tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 1 cá nhân đã có    thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động tiếp bước cho em    đến trường năm 2016, gồm:

   

      Tập    thể:

   

      1.       Đài    PT – TH Bình Thuận

   

      2.       Sở    Công thương Bình Thuận

   

      3.       Sở    GD – ĐT Bình Thuận

   

      4.       Cục    thuế Bình Thuận

   

          nhân:

             Nguyễn Thị Thanh Hải – phóng viên Phòng VN – TT, Đài PT – TH Bình    Thuận
  

Đ.D



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phấn đấu cấp 2.150 suất học bổng tiếp bước cho em đến trường