Theo dõi trên

Phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia

22/06/2020, 09:58

BT- Cách xa trung tâm xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình) hơn 17 cây số, những năm trước đây việc học hành của con em người dân thôn Hồng Thắng gặp nhiều trở ngại. Hơn nữa đa phần các hộ dân nơi đây đời sống, kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì thế, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi huy động ra lớp còn hạn chế. Đến năm 2014, huyện Bắc Bình đầu tư gần chục tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết để xây dựng khu phòng học 2 tầng và sửa chữa lại một số phòng học cũ xuống cấp làm khu hiệu bộ và phòng y tế, thư viện. Đồng thời, năm học 2014 - 2015 huyện Bắc Bình thành lậptrường tiểu học và THCS Võ Hữu đứng chân trên địa bàn thôn Hồng Thắng.

                
   Trường tiểu học và THCS Võ Hữu được xây    dựng từ vốn xổ số và ngân sách.

Năm học đầu tiên với cơ sở vật chất hiện có gồm 10 phòng học và 10 phòng hiệu bộ, phòng chức năng,trường tiểu học và THCS Võ Hữu đã tiếp nhận 250 học sinh thôn Hồng Thắng. Đến năm học 2019 - 2020 số học sinh cả 2 cấp đã tăng lên 270 em, trong đó 178 học sinh tiểu học (7 lớp) và 92 học sinh THCS (4 lớp). 100% trẻ 6 tuổi trong thôn Hồng Thắng được huy động đến trường; chất lượng giáo dục được nâng lên, hàng năm 98% học sinh lên lớp thẳng. Tuy nhiên, với số phòng học, phòng chức năng hiện có vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn xã Hòa Thắng, nhà trường phải tận dụng luôn cả phòng Đoàn, Đội làm phòng học, diện tích khá chật hẹp, chưa có phòng đa chức năng, phòng mỹ thuật, thiếu một số phòng thực hành bộ môn…

Trước thực trạng đó, năm 2019 UBND huyện Bắc Bình tiếp tục đầu tư khu nhà 2 tầng với 6 phòng học đủ chuẩn chotrường tiểu học và THCS Võ Hữu. Tổng số vốn đầu tư công trình này gần 4,3 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận. Đến nay, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ đưa vào sử dụng vào đầu năm học 2020 - 2021. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phóhiệu trưởngtrường tiểu học và THCS Võ Hữu chia sẻ: “Khi công trình xây dựng thêm 6 phòng học hoàn thành, nhà trường cơ bản giải quyết được vấn đề thiếu phòng học. Trường sẽ bố trí các lớp học vào các khu nhà 2 tầng, còn lại khu sửa chữa các phòng cũ sẽ bố trí phòng làm việc giáo viên và các phòng thực hành bộ môn, phòng tin học, phòng ngoại ngữ, âm nhạc… Các em được học tập, rèn luyện trong môi trường thân thiện và an toàn. Nhà trường phấn đấu thực hiện các tiêu chí để đạt trường chuẩn Quốc gia vào cuối năm nay…”.

Có thể nói, từ năm 2014 - 2020, Trường tiểu học và THCS Võ Hữu được quan tâm đầu tư xây mới nhiều phòng học đủ chuẩn; đồng thời, mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ dạy và học như: Hơn 20 máy vi tính, hàng trăm bộ bàn ghế học sinh, giáo viên từ nguồn ngân sách địa phương và vốn xổ số kiến thiết. Vì vậy, đến nay Trường tiểu học và THCS Võ Hữu có môi trường dạy và học khá tốt; có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia