Theo dõi trên

Phấn đấu vận động “Quỹ Khuyến học” trên 20 tỷ đồng

17/01/2020, 18:01

BTO- Hội Khuyến học tỉnh vừa tổng kết công tác khuyến học năm 2019. Ông Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết, năm 2019 Hội Khuyến học các địa phương đã vận động 241.478 hộ gia đình đăng ký xây dựng "Gia đình hiếu học" (chiếm 78% số hộ toàn tỉnh) tăng hơn 12.000 hộ so năm 2018. Kết quả bình xét cuối năm, có 209.297 hộ được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình hiếu học" (đạt 101,4% kế hoạch); 70 dòng họ được công nhận đạt danh hiệu "Dòng họ hiếu học"; 616 thôn, khu phố được công nhận đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập"; 641 đơn vị được công nhận danh hiệu "Đơn vị học tập". Cùng với đó, Hội Khuyến học các cấp với vai trò là cơ quan Thường trực đã tích cực chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” cùng cấp, tổ chức vận động Quỹ Khuyến học năm 2019 đạt tổng giá trị hơn 39 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy ra tiền) tăng 3,8 tỷ so năm 2018. Tổng Quỹ Khuyến học 3 cấp (tỉnh, huyện, cơ sở) năm 2019 kể cả tồn quỹ năm 2018 chuyển sang hơn 69 tỷ đồng...

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng giấy khen cho 9 cá nhân và 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học năm 2019.

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phấn đấu vận động “Quỹ Khuyến học” trên 20 tỷ đồng