Theo dõi trên

Phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên: Không được xem nhẹ

20/12/2018, 09:07

BT- Thanh thiếu niên là lứa tuổi rất dễ bị tác động và lôi kéo vào tệ nạn ma túy, cờ bạc. Sa vào vũng lầy ma túy, nhiều thanh niên đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng…

                
Tuyên truyền phòng chống ma túy bằng hình    thức sân khấu hóa.

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để thanh thiếu niên nhận thức rõ tác hại của ma túy. Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội diễn, nói chuyện chuyên đề về phòng chống ma túy lồng ghép với hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt Đoàn. Trong trường học, Ban chấp hành đoàn các trường cũng xây dựng góc thông tin để cập nhật về tình hình ma túy đến học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, các đội thanh niên tình nguyện: “Thắp sáng niềm tin”, “Đội thanh niên xung kích cảm hóa thanh niên chậm tiến”, nhóm “Bạn giúp bạn”, mô hình “Thanh niên tham gia phòng, chống ma túy”, “Chi đoàn tự quản về an ninh trật tự”, “Hòm thư tố giác tội phạm”… cũng hoạt động tích cực, trở thành cầu nối giúp nhiều thanh niên tiến bộ, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của “cái chết trắng”.

Tỉnh đoàn cho biết, hiện toàn tỉnh đang duy trì 105 đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin, đội thanh niên xung kích và 75 câu lạc bộ phòng chống ma túy, mại dâm. Từ năm 2008 đến nay, các đội thanh niên tình nguyện đã thuyết phục được 768 trường hợp nghiện ma túy tham gia điều trị bằng methadone. Thông qua những mô hình, đoàn viên thanh niên đã cung cấp 354 nguồn tin giá trị giúp cơ quan chức năng kịp thời xử lý các đối tượng phạm tội, tham gia phối hợp truy bắt hơn 750 đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng. Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 2.900 người nghiện ma túy, trong số đó phần lớn là thanh thiếu niên. Đáng lưu ý, những năm gần đây cơ quan chức năng liên tục phát hiện học sinh THCS, THPT liên quan đến ma túy.

Năm 2017 có 16 học sinh, năm 2018 có 8 học sinh. Thực tế trên là nỗi lo lắng, bất an của xã hội, đồng thời đòi hỏi việc giáo dục, tuyên truyền và định hướng để lứa tuổi này tránh xa tệ nạn ma túy đang đặt ra những thách thức không nhỏ.

Tại hội nghị mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Thanh Cảnh khẳng định, thanh thiếu niên rất dễ bị ảnh hưởng từ những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường. Xác định tầm quan trọng của công tác phòng chống ma túy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh,  cùng với việc tập trung trấn áp tội phạm và tệ nạn, các ngành, địa phương cần đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy, chú ý đến địa bàn trọng điểm, thanh thiếu niên và những đối tượng có nguy cơ cao. Song song phải phê phán, lên án mạnh mẽ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; nhân rộng những mô hình, điển hình hay, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Mặt khác, có biện pháp động viên và yêu cầu từng gia đình có trách nhiệm hơn trong giáo dục, quản lý, không để người thân sa vào tệ nạn ma túy…

T.THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên: Không được xem nhẹ