Theo dõi trên

Sức trẻ tình nguyện

19/09/2018, 09:18

BT- Hàng chục công trình, phần việc thanh niên đã được thực hiện qua 3 tháng triển khai chiến dịch hè tình nguyện, đó là kết quả của tinh thần vì cộng đồng, sự đoàn kết cùng sức trẻ của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Hàm Thuận Bắc chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

                
Tặng nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn    cảnh khó khăn.

 Hướng về vùng cao

Với tinh thần “Ở dân thương - Làm dân tin - Đi dân nhớ” chiến dịch năm nay, ngoài lực lượng thanh niên tại chỗ, tại 2 xã vùng cao La Dạ và Đông Tiến còn đón thêm ĐVTN của Trường Cao đẳng Nghề và Trường Cao đẳng Cộng đồng để cùng thực hiện một số công trình nông thôn mới. Mặc dù thời tiết thất thường lúc nắng nóng, lúc mưa rào và phải di chuyển xa nhưng các chiến sĩ áo xanh vẫn hăng hái, tích cực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Chính những chai nước uống, trái chôm chôm, mít... được bà con trao tận tay là minh chứng của tình “quân - dân”. Kết quả tuyến kênh mương nội đồng 1,5km nhanh chóng hoàn thành giúp người dân dẫn nước về đồng ruộng; 1.050 cây xanh được trồng tại các khu vực nhà văn hóa, trường mẫu giáo; thay bóng điện và sửa chữa nhà cho 4 hộ dân, hỗ trợ 2.000 quả bóng cho Trường mẫu giáo Đông Tiến...

Cùng với đó Huyện đoàn thành lập 1 đội “4 cùng – Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng tìm hiểu phong tục tập quán” hoạt động tại xã La Dạ. Trong 1 tuần, 25 thành viên của đội đã giúp 10 hộ dân trồng 1 mẫu chuối, hái đậu, nhổ cỏ mì, xây dựng nhà, làm mới 200m kênh mương thoát nước cho 7 hộ dân tại xã, mở 1 lớp tiếng Anh, gian hàng trò chơi thu hút 50 thiếu nhi tham gia, tổ chức chương trình giao lưu hát với nhau. Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Ngọc Diệu: Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các bạn vẫn nỗ lực hoàn thành các phần việc theo kế hoạch với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

 Thêm nhiều công trình ý nghĩa

Điểm nổi bật trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Hàm Thuận Bắc năm nay là 17/17 cơ sở Đoàn xã, thị trấn đều đăng ký thực hiện các công trình phần việc cụ thể để giải quyết những vấn đề khó khăn, cấp bách của địa bàn mình. Cụ thể, nâng cấp 2 điểm vui chơi cho 2 Trường tiểu học La Dạ 1 và La Dạ 2 với tổng kinh phí 15,3 triệu đồng, làm mái che tại Trường mẫu giáo Thuận Hòa; làm mới 100m kênh mương nội đồng xã Hàm Trí; tặng 148 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 350 hộ dân khó khăn, xây dựng 3 tuyến đường “Ánh sáng an ninh” ở xã Hàm Liêm, Hàm Đức, Hồng Sơn, với tổng chiều dài 2,6 km.

                
ĐVTN lắp bóng đèn “Ánh sáng an ninh”.

Tiếp tục phát huy sức trẻ trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa với cao điểm là hoạt động tiếp sức mùa thi, kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ, tổ chức nhiều hội thi, giao lưu văn nghệ, thể thao, sân chơi dân gian cho ĐVTN và trẻ em; xây dựng thông điệp bảo vệ trẻ em trong thế giới công nghệ số. Đẩy mạnh thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm với 21 câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích: bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ, ghita, beatbox, dân vũ, nhiếp ảnh, thanh niên làm kinh tế giỏi.

Theo anh Trần Ngọc Diệu: Thành công của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 không chỉ dừng lại ở những kết quả phần việc, hoạt động cụ thể ĐVTN đã làm. Mà qua mỗi một mùa chiến dịch đã khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tạo môi trường lành mạnh để tuổi trẻ không ngừng rèn luyện, cống hiến. Nối tiếp hoạt động trên, Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc sẽ thực hiện chương trình mang trung thu cho trẻ em vùng cao, xuân tình nguyện... 

Thục Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sức trẻ tình nguyện