Theo dõi trên

Thầy giáo trẻ nhiệt huyết

12/12/2017, 10:17 - Lượt đọc: 36

BT- Là cựu học sinh Trường THPT Đức Tân – huyện Hàm Tân niên khóa 2005, yêu thích môn ngữ văn từ nhỏ, thầy giáo Nguyễn Minh Nhàn quyết tâm thi Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh ngành ngữ văn. Sau khi tốt nghiệp, thầy Nhàn nhận công tác tại ngôi trường mình đã gắn bó những năm học phổ thông.

Vào giảng dạy tại Trường THPT Đức Tân – huyện Hàm Tân từ năm 2010, thầy Nguyễn Minh Nhàn (SN 1985) phụ trách dạy bộ môn ngữ văn, kiêm thêm vai trò Bí thư Đoàn trường và luôn được đồng nghiệp quý mến, học trò kính trọng. Tuy còn trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng thầy thật sự xứng đáng là điểm sáng, là tấm gương tiêu biểu về việc thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua của ngành cũng như công tác Đoàn.

Năm 2014, thầy được tín nhiệm bầu chức vụ Bí thư Đoàn Trường THPT Đức Tân. Từ đó đến nay cùng với Ban Chấp hành Đoàn trường, thầy Nhàn đã làm được nhiều công trình, phần việc thanh niên được Đoàn cấp trên đánh giá cao. Đặc biệt, việc phát triển đoàn viên, đảng viên luôn được thầy và trò Trường PTTH Đức Tân đặt lên hàng đầu. Trong 5 năm qua đã giới thiệu hơn 30 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng, trong đó có hơn 20 đoàn viên là học sinh. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 8 người.

Về công tác chuyên môn, thầy thường xuyên tìm tòi nhiều nguồn tài liệu, phương thức để giảng dạy học trò một cách tốt nhất, luôn tận tình hướng dẫn bằng mọi khả năng của mình để học sinh tiếp thu bài được tốt hơn. Ngoài ra, thầy còn tham gia các chuyên đề do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm tích lũy, trau dồi kỹ năng cho bản thân phục vụ quá trình công tác giảng dạy và nhiều hình thức để chuyển tải kiến thức đến với các em học sinh.

Bên cạnh tự bồi dưỡng chuyên môn, thầy còn phối hợp tổ chức các hoạt động Đoàn của trường như: sinh hoạt dưới cờ "khi tôi 18" hàng tuần bằng hình thức thi trắc nghiệm những câu hỏi về Bác Hồ, những câu hỏi về kỹ năng sống, giá trị sống; đầu mỗi năm học phối hợp với  Công an huyện Hàm Tân tuyên truyền Luật ATGT cho toàn thể học sinh và CBGV-CNV toàn trường tham gia; tổ chức học sinh toàn trường ký cam kết thực hiện không vi phạm ATGT vào mỗi đầu năm học. Phát động công trình thanh niên, tổ chức ngày hội đoàn viên và nhiều hoạt động phong trào khác trong tháng thanh niên. Vào đầu mỗi năm học đều phát động học sinh toàn trường  tham dự cuộc thi “chắp cánh ước mơ” và cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Phát động học sinh toàn trường thi đua học tốt, đạt nhiều điểm tốt, giờ tốt để tặng thầy cô nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm ngày thành lập trường...

Bên cạnh đó, thầy Nhàn còn vận động nguồn kinh phí 12 triệu đồng xây dựng cột mốc Hoàng Sa, Trường Sa trước sân trường; nhận chăm sóc Đài tưởng niệm thị trấn Tân Minh. Đây là những việc làm thiết thực nhằm giáo dục lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ.

Không chỉ giỏi về chuyên môn, năng nổ trong công tác Đoàn, thầy Nguyễn Minh Nhàn còn là một tấm gương phát triển kinh tế giỏi. Ngoài thời gian trên trường, thầy còn trồng hơn 2 ha vừa quýt, vừa mít, mỗi năm cho thu nhập cả trăm triệu đồng. Thầy giáo Nhàn là một trong những tấm gương điển hình trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.                  

 Thùy Dung



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thầy giáo trẻ nhiệt huyết