Theo dõi trên

Thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2016 - 2017: Sân chơi sáng tạo trẻ

03/02/2017, 09:17

BT- Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học được Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Thuận tổ chức hàng năm. Các dự án được chọn trao giải sẽ tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. 

                              
Các đoàn dự thi tại Trường chuyên Trần Hưng    Đạo.
   
Dự án đạt giải ba của Trường THPT Tánh    Linh.

Phong phú các dự án…

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2016 – 2017 có 51 dự án dự thi của các trường THCS, THPT trong toàn tỉnh. Kết quả  thẩm định vòng 1, có 28 dự án được vào vòng 2, gồm: 3 dự án của các trường THCS: Hàm Phú, Hồng Sơn, Tà Pứa và 25 dự án còn lại thuộc 9 trường THPT: Tánh Linh, chuyên Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Hùng Vương, Nguyễn Trường Tộ, Lý Thường Kiệt, Đức Linh, Phan Chu Trinh và Phan Thiết.

Về  dự án, các trường đều tập trung vào 22 lĩnh vực dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, nhiều nhất là: Phần mềm hệ thống, Năng lượng vật lý, Rô-bốt, Máy thông minh, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật môi trường, Vi sinh, Khoa học thực vật và Toán học…

 Kết quả

Ban tổ chức trao 10 giải: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho 10/28 dự án vòng 2. Riêng Ban giám khảo và khách mời cũng trao 15 giải Chuyên biệt cho các dự án.

Giải nhất cho dự án “Dự báo số người bị lây bệnh truyền nhiễm bằng toán học” tác giả Trần Phạm Nguyên Khoa (Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo).

Hai giải nhì thuộc về dự án “Siêu khóa thông minh” của Hoàng Nghĩa (Văn phòng Trường THPT Lý Thường Kiệt) và “Phao cứu hộ thông minh” của Nguyễn Văn Vũ  (Trường THPT Nguyễn Trường Tộ).

Ba giải ba trao cho các dự án “Ứng dụng MS Access để viết phần mềm quản lý thư viện trường THPT”  của Nguyễn Nhựt Vĩnh và Nguyễn Văn Tâm (Trường THPT Tánh Linh); “Máy lọc không khí bằng than từ bã mía” của Nguyễn Duy Anh Quốc, Uông Thảo Nguyên và “Giám thanh long” của Phan Trung Nghĩa, Hồ Nguyễn Ngọc Duy, (Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo).

Bốn giải khuyến khích thuộc về các dự án: “Hệ thống đun nước năng lượng mặt trời”  của Phan Văn Quy, Đinh Nguyễn Ánh Minh (Trường THPT Phan Bội Châu); “Ngôi nhà chống lũ thông minh sử dụng năng lượng sạch” (năng lượng gió, năng lượng mặt trời)  của Nguyễn Bùi Anh Kiệt, (Trường THCS Hồng Sơn, Bắc Bình). 2 giải khuyến khích còn lại thuộc về 2 dự án của Trường THPT Hùng Vương: “Điều khiển thiết bị qua điện thoại” của  Dương Sỹ, “Cửa hàng trực tuyến”, tác giả Lê Duy Tân.

 Ban tổ chức sẽ chọn 6 dự án đạt giải cấp tỉnh để tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật  cấp quốc gia khu vực phía Nam, tổ chức tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 13 - 16/3/2017.

Võ Thị Bích Phượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2016 - 2017: Sân chơi sáng tạo trẻ