Theo dõi trên

Thí sinh thi vào các trường không chuyên hoàn thành kỳ thi

11/06/2021, 16:49

BTO- Sáng nay (11/6), các thí sinh dự thi vào lớp 10 của 25 trường THPT hệ công lập trên địa bàn tỉnh và Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2021 – 2022 đã hoàn thành môn thi thứ 3 (môn toán). Như vậy, sau 1,5 ngày thi, những thí sinh dự thi vào các trường THPT hệ công lập không chuyên đã hoàn thành xong kỳ thi vào lớp 10.

Nhìn chung, các thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thoải mái vì đã làm bài được. Em Huỳnh Thị Ngọc Trinh – Trường THCS Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc) cho biết: “Kỳ thi này em dự thi nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Bội Châu và nguyện vọng 2 Trường THPT Phan Thiết. Em thấy đề thi năm nay tương đối “dễ thở”, bám sát nội dung chương trình đã học. Nếu bạn nào ôn bài kỹ chắc chắn sẽ đạt được điểm cao. Em cảm thấy rất vui khi đã hoàn thành kỳ thi, dù kết quả thế nào em cũng hài lòng vì đã cố gắng làm bài hết khả năng của mình”.

Như vậy, qua 3 buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có học sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Công tác phòng chống dịch Covid – 19 được 29 Hội đồng coi thi triển khai và thực hiện nghiêm túc từ các khâu. Theo nhận định của nhiều giáo viên và thí sinh, đề thi 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh năm nay phù hợp cho kỳ thi 2 trong 1 (chuyên và không chuyên), đúng trọng tâm chương trình, đề thi phân hóa được trình độ và năng lực của học sinh, phù hợp với thời gian quy định của từng môn thi.

Chiều nay (11/6) và ngày mai (12/6), các thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo tiếp tục thi các môn chuyên theo đăng ký gồm các môn: toán, lý, hóa, sinh, tiếng Anh, ngữ văn, sử, địa, tin học. Các môn thi chuyên này được tính điểm hệ số 2. 

Thanh Thủy. Ảnh: Đình Hòa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thí sinh thi vào các trường không chuyên hoàn thành kỳ thi