Theo dõi trên

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa vào cuộc sống

24/01/2018, 08:49

BT- “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được khởi xướng tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ 7 (2014 – 2019). Đến nay, trên tinh thần chỉ đạo chung của Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

                
      
   Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức    khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách    tại xã Hòa Thắng (Bắc Bình).

 Trong năm 2017, Hội LHTN tỉnh đã phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội thanh niên gắn với triển khai các hoạt động của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên trong tỉnh như tổ chức liên hoan các câu lạc bộ đội, nhóm thanh niên; hiến máu tình nguyện; giải bóng chuyền bãi biển thanh niên; giải việt dã thanh niên; các hoạt động trò chơi dân gian… Đặc biệt, trong tuần lễ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng kỷ niệm 61 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; an sinh xã hội; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Cùng với đó, các hoạt động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Văn minh đô thị” tiếp tục được các cấp hội triển khai bằng nhiều cách làm sinh động. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tập trung vào các đối tượng hộ nghèo, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù… Nổi bật là thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn; xây dựng mới, sửa chữa 36 căn nhà nhân ái và nhà văn hóa thôn, khu phố. Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 10.500 lượt người nghèo, gia đình chính sách, giúp đỡ 75 thanh niên hoàn lương và giới thiệu việc làm cho 25 thanh niên hoàn lương…

Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Sinh Toàn cho biết, để phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ngày càng lan tỏa và đi vào cuộc sống của thanh niên, năm 2018, các cấp hội sẽ tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, dân tộc thông qua các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, bản sắc dân tộc; các hoạt động nghệ thuật để bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho thanh niên. Đồng thời, thực hiện tốt công tác vận động thanh niên thi đua cống hiến và sống có trách nhiệm. Trong đó, triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội trong hội viên, thanh niên như: xây dựng nhà nhân ái, cổng trường an toàn giao thông, các hoạt động hiến máu tình nguyện, Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác – tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng…

Ngoài ra, các cấp hội sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo trực tiếp về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên, sinh viên. Xây dựng và kết nối mạng lưới các câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp tại các trường cao đẳng, đại học, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp để đầu tư, hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên thông qua các sàn giao dịch ý tưởng.

NgỌc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa vào cuộc sống