Theo dõi trên

Trường Đại học Phan Thiết: Hướng đến trường đại học đa lĩnh vực

29/10/2020, 09:32

BT- Với định hướng trở thành trường đại học đa ngành cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện các nghiên cứu ứng dụng và các nhiệm vụ cộng đồng tại tỉnh và khu vực; Trường Đại học (ĐH) Phan Thiết đã và đang không ngừng nỗ lực, phấn đấu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Năm học 2020 - 2021, Trường ĐH Phan Thiết có hơn 700 tân sinh viên nhập học với 16 ngành đào tạo. Ngoài các ngành như: công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị sự kiện và giải trí, luật kinh tế; nhà trường còn mở thêm 5 ngành mới gồm: bất động sản, công nghệ kỹ thuật ô tô, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, công nghệ sinh học. Đặc biệt, nhà trường đã đưa vào đào tạo chương trình cử nhân chuẩn quốc tế, nhằm đem đến cho các thế hệ sinh viên nền tảng tri thức tiến bộ và khả năng hội nhập quốc tế thành công.

Nhìn lại năm học 2019 – 2020, Trường ĐH Phan Thiết đã xét công nhận tốt nghiệp cho 254 sinh viên khóa 2016 - 2020 tốt nghiệp đúng hạn, chiếm tỷ lệ 79,1% so tổng số sinh viên cuối khóa. Trong đó, sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc chiếm tỷ lệ 0,4%, sinh viên đạt loại giỏi chiếm 11%, sinh viên đạt loại khá chiếm 62,2%. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp chiếm tỷ lệ 95,75%. Đặc biệt, năm 2019 Trường ĐH Phan Thiết là một trong các trường đầu tiên đạt chứng chỉ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD & ĐT.

Năm 2020, trường đã trở thành 1 trong 30 trường đại học đầu tiên của Việt Nam và ASEAN được xếp hạng (chuẩn 3 sao) theo bộ tiêu chuẩn UPM. Hiện nhà trường đã đầu tư khá đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập hiện đại như phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng học đa phương tiện, phòng tự học, ký túc xá, thư viện và đặc biệt khu phức hợp thể thao, giải trí ngay tại khuôn viên nhà trường. Bên cạnh đó, để động viên, khuyến khích các em nỗ lực hơn trong học tập, trường thường xuyên tặng hàng trăm suất học bổng cho sinh viên đạt thành tích học tập tốt và tham gia tích cực vào các phong trào.

PGS.TS Võ Khắc Thường – Hiệu trưởng Trường ĐH Phan Thiết cho biết: Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, năm học 2020 – 2021, trường quán triệt phương châm “Đổi mới – Năng động – Sáng tạo – Hội nhập”. Một trong những mục tiêu nhà trường chú trọng là phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Trong đó, khuyến khích cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt tham gia các chương trình hợp tác quốc tế trong trao đổi chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Cùng với đó, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên. Đồng thời, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế về chuyên môn, trong đó tập trung đạt chuẩn Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 đối với giảng viên. Tăng cường sử dụng giáo trình, tài liệu bằng tiếng Anh trong đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới mục tiêu trang bị cho người học năng lực nghề nghiệp, năng lực tin học, ngoại ngữ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội…

    
    Năm học 2020 - 2021,   Trường ĐH Phan Thiết sẽ lập hồ sơ mở các ngành đại học đa dạng, nhằm   thực hiện sứ mệnh trở thành trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, đáp   ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bình Thuận và các vùng lân   cận…

Thanh ThỦy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Đại học Phan Thiết: Hướng đến trường đại học đa lĩnh vực