Theo dõi trên

Trường được mở rộng, thu hút nhiều trẻ đến lớp

27/12/2018, 08:43 - Lượt đọc: 66

BT- Tôi còn nhớ sau khi ngôi trường mang tên “Trường tiểu học Tuyên Quang” vào năm 1995, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức mô hình dạy bán trú cho học sinh các khối lớp. Có thể nói, lúc bấy giờ Trường tiểu học Tuyên Quang là ngôi trường đầu tiên của tỉnh Bình Thuận tổ chức mô hình dạy bán trú cho học sinh. Mô hình mới mẻ, nhưng được phụ huynh học sinh đồng tình, ủng hộ. Chỉ 5 năm sau đó Trường tiểu học Tuyên Quang (Phan Thiết) được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Đến năm 2003 trường tiếp tục đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì; năm 2013 Trường tiểu học Tuyên Quang nhận cờ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Và cứ thế, năm học 2014 - 2015 là đơn vị dẫn nhì phong trào thi đua yêu nước khối các trường học thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Phan Thiết; năm học 2015 - 2016 nhận cờ thi đua của UBND tỉnh tặng tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; năm học 2017 - 2018 chất lượng giáo dục được giữ vững, kết thúc năm học có...

Tuy nhiên, cơ sở vật chất của trường những năm trước đây còn thiếu, phòng học, sân chơi chật hẹp. Do vậy, từ năm học 2017 - 2018 trở về trước nhà trường chỉ tiếp nhận trên dưới 900 học sinh với 23 lớp học, riêng khối lớp 1 hàng năm chỉ tuyển sinh 4 lớp (160 em); nhà trường không có phòng chức năng, phòng hiệu bộ đúng chuẩn, trong khi đó nhu cầu học sinh vào học tại Trường tiểu học Tuyên Quang rất lớn. Trước những bức xúc đó, cuối năm 2017 UBND thành phố Phan Thiết đã đầu tư xây mới, mở rộng Trường tiểu học Tuyên Quang từ khu đất thu hồi của một dự án trên đường Nguyễn Du với 5 phòng học và 4 phòng chức năng bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận hơn 4 tỷ đồng. Các phòng học và phòng chức năng mới được đưa vào sử dụng từ năm học 2018 - 2019. Vì thế, năm học này nhà trường đã tiếp nhận 989 học sinh học ở 25 lớp (khối lớp 1 tăng 2 lớp so với năm học trước), đội ngũ giáo viên 37 người được bố trí dạy hợp lý tại các khối lớp, nhằm phát huy năng lực, sáng tạo của từng giáo viên. Cô Nguyễn Thị Mỹ Chi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tuyên Quang, chia sẻ: “Từ năm học 2018 - 2019 có thên 5 phòng học và 4 phòng chức năng đủ chuẩn, nhà trường đã tổ chức dạy 6 lớp 1, nên đã cơ bản tiếp nhận hết số học sinh đúng độ tuổi trên địa bàn trường tuyển sinh (khu phố 1, 2, 3, 6 phường Lạc Đạo; 7, 8, 9 phường Phú Trinh; 5, 6 phường Đức Nghĩa). Có cơ sở vật chất phòng học, phòng chức năng đủ chuẩn như: phòng học ngoại ngữ, phòng tin học, phòng nghệ thuật, phòng giáo dục thể chất, thư viện… được bố trí thoáng mát, đủ thiết bị phục vụ việc dạy và thực hành của học sinh tốt hơn.  Với môi trường giáo dục, điều kiện dạy và học được cải thiện, trong năm học này nhà trường phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục và giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.       

L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường được mở rộng, thu hút nhiều trẻ đến lớp